Trước đó, ông T.V.T (ngụ tại TP.Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng và lưng dưới kéo dài nhiều ngày, tăng khi vận động. Qua thăm khám và chỉ định chụp cắt lớp vi tính có cản quang, bác sĩ phát hiện túi phình động mạch chủ bụng dưới thận với đường kính khoảng 44,5 mm, kèm tổn thương loét thành mạch do xơ vữa nặng.

Đây là bệnh lý nguy hiểm vì túi phình có thể giãn lớn và vỡ bất cứ lúc nào, gây xuất huyết nội nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao nếu không xử trí kịp thời. Sau hội chẩn, ê kíp quyết định can thiệp bằng phương pháp EVAR dưới gây tê tại chỗ. Thông qua đường vào động mạch đùi hai bên, hệ thống stent graft được đưa vào lòng mạch và triển khai chính xác tại vị trí tổn thương, tạo "đường dẫn" mới cho dòng máu, đồng thời loại trừ túi phình khỏi hệ tuần hoàn.
Ca can thiệp kéo dài khoảng 2 giờ. Sau thủ thuật, dòng máu lưu thông tốt, không rò rỉ, các nhánh mạch quan trọng vẫn được bảo tồn. Bệnh nhân phục hồi nhanh, có thể vận động sớm.
Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long hiện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch, giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.
Bình luận (0)