'Bệnh nhân có điều kiện họ lên tuyến trên, ở lại phần lớn là nghèo, bệnh nặng'

29/05/2024 16:20 GMT+7

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ, các bệnh viện tuyến huyện như 'đang bơi mà không có phao cứu sinh', bệnh nhân có điều kiện thì lên tuyến trên, người ở lại phần lớn là bệnh nhân nghèo, bệnh nặng.

Chiều 29.5, kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, những tháng đầu năm 2024. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là nâng cao chất lượng y tế cơ sở.

'Bệnh nhân có điều kiện họ lên tuyến trên, ở lại phần lớn là nghèo, bệnh nặng'- Ảnh 1.

Đại biểu Trần Khánh Thu

GIA HÂN

Đề xuất hỗ trợ học phí cho sinh viên y khoa

Trong buổi thảo luận sáng cùng ngày, đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Thái Bình) lo ngại về tình trạng già hóa dân số mà Việt Nam đang phải đối mặt. Bà Thu cho hay, tuổi thọ trung bình của người Việt liên tục tăng, đến năm 2022 đạt 73,6 tuổi. Tuổi thọ bình quân cao, thế nhưng số năm sống khỏe mạnh của người Việt tính từ khi sinh ra mới chỉ đạt 65 năm.

"Như vậy, người dân Việt Nam có gần 10 năm sống với gánh nặng bệnh tật, nhất là sau đại dịch Covid-19, những biến đổi về cơ cấu bệnh tật đã diễn ra", bà Thu chia sẻ.

Nữ đại biểu nhấn mạnh, mục tiêu của ngành y tế thì không phải chỉ là trị bệnh cứu người mà còn nâng cao sức khỏe cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Với các mục tiêu trên, bà Thu cho rằng, cần cải thiện hệ thống y tế, đầu tư vào hạ tầng y tế cơ sở, đào tạo nhân lực y tế và phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân ở mọi lứa tuổi.

Theo đại biểu Trần Khánh Thu, thời gian qua, nhiều chủ trương được ban hành để dành nguồn lực nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Tuy vậy, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực y tế và đặc biệt là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đang gặp lực cản nhất định.

Bà Thu dẫn chứng, học phí đào tạo khối ngành y khoa luôn ở mức cao nhất tại hầu hết các trường đại học. Một số trường công lập học phí là 82,2 triệu đồng/năm, trường ngoài công lập thì có khi lên đến 180 triệu đồng/năm.

Nữ đại biểu tỉnh Thái Bình đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên y khoa với cam kết sau khi ra trường sẽ làm việc theo sự phân công của Nhà nước.

Điều này sẽ đảm bảo được nguồn sinh viên, nhất là các sinh viên hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng trở thành bác sĩ. Cùng với đó là giải quyết được vấn đề nguồn nhân lực y tế tại các vùng sâu, vùng xa, vùng thiếu bác sĩ và y tế cơ sở.

'Bệnh nhân có điều kiện họ lên tuyến trên, ở lại phần lớn là nghèo, bệnh nặng'- Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu

GIA HÂN

Bệnh viện tuyến huyện như "đang bơi mà không có phao cứu sinh"

Tranh luận vấn đề trên vào chiều nay, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định) cho rằng nếu làm theo cách cũ thì sẽ rất dàn trải, không hiệu quả; thay vào đó cần tập trung nguồn lực đầu tư cho một khâu trong y tế cơ sở, đó là bệnh viện tuyến huyện.

Tại sao là bệnh viện tuyến huyện chứ không phải tỉnh hay thành phố? Theo ông Hiếu, tuyến huyện đang quản lý số bệnh nhân lớn nhất, cũng là nơi hệ thống y tế xuống cấp nhiều nhất, cả về con người và vật chất.

Dẫn câu chuyện thực tế khi tiếp xúc với giám đốc các bệnh viện tuyến huyện, ông Hiếu cảm nhận "người ta đang bơi mà không có phao cứu sinh".

"Bệnh nhân có điều kiện thì họ lên tuyến trên, hoặc tuyến T.Ư, những người ở lại phần lớn là bệnh nhân nghèo, bệnh nặng. Trong khi đó, gánh nặng tự chủ đang đè nặng lên vai, không biết đi thế nào", đại biểu chia sẻ.

Đáng chú ý, trong bối cảnh y tế cơ sở đang đối mặt với nhiều khó khăn, ông Hiếu kể một câu chuyện như là điểm sáng tại Lào Cai - địa phương có GDP ở mức trung bình thấp của Việt Nam.

Theo đó, trong 2 năm vừa qua, các bác sĩ nội trú được đưa xuống bệnh viện tuyến huyện, chuyển giao kỹ thuật hoặc khám chữa bệnh từ xa. Đến nay, tỷ lệ chuyển tuyến giảm xuống chỉ còn 3,7%, kỹ thuật tuyến huyện tăng lên 12%, rất nhiều bệnh nhân đã được chữa khỏi mà không cần lên tuyến trên.

Và để có được thành công ấy, ông Hiếu cho rằng, ngoài nỗ lực của chính đội ngũ y bác sĩ còn có sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh.

"Có lẽ không địa phương nào trên cả nước như Lào Cai, cả 9 bệnh viện tuyến huyện đều được xây mới, đều được máy cắt lớp vi tính (CT scan) thế hệ mới, ký kết với rất nhiều bệnh viện tuyến T.Ư để hỗ trợ", ông Hiếu phân tích.

Từ thực tế trên, vị đại biểu tỉnh Bình Định đề nghị Chính phủ có chính sách tập trung cho y tế tuyến huyện, để các tỉnh có cơ sở pháp lý mạnh dạn đầu tư. Đồng thời, Bộ Y tế mạnh dạn đề nghị các bệnh viện T.Ư phụ trách 1 - 2 bệnh viện tuyến tỉnh, tập trung vào tuyến huyện, theo khả năng của mình, để nâng cao chất lượng y tế cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.