Bệnh nhân nhảy lầu tự tử từ tầng 6 bệnh viện ở Hà Tĩnh 'do trầm cảm'

Phạm Đức
Phạm Đức
14/03/2022 11:56 GMT+7

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh cho biết có thể bệnh nhân bị trầm cảm do bất mãn với bệnh tật nên đã lên tầng 6 bệnh viện rồi nhảy lầu tự tử .

Sáng nay, 14.3, trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Diện, Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh viện này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra vụ việc một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện rơi từ tầng 6 xuống đất tử vong, nghi nhảy lầu tự tử.

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh

TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 13.3, một số nhân viên và bệnh nhân của Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh hốt hoảng khi nghe tiếng động lớn từ khu vực cầu thang bộ của dãy nhà 6 tầng.

Khi tới kiểm tra, các bác sĩ và một số bệnh nhân phát hiện một người đàn ông nằm bất động do ngã từ trên cao xuống đất. Người đàn ông này ngay sau đó được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng không qua khỏi.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông Võ Tá T. (46 tuổi, ngụ tại xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh), là bệnh nhân đang trong quá trình điều trị bệnh tai biến tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh.

Theo nhận định của Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh, có thể nạn nhân bị trầm cảm do bất mãn với bệnh tật nên đã lên tầng 6 của tòa nhà trong bệnh viện rồi nhảy lầu tự tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.