Bệnh nhân tâm thần trốn viện điều hành đường dây cho vay nặng lãi

Trần Cường
Trần Cường
04/01/2022 20:45 GMT+7

Là bệnh nhân điều trị tại bệnh viện tâm thần ở Hà Nội, Tiến bỏ trốn ra ngoài, thuê đàn em, tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tối 4.1, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp Kiều Văn Tiến (26 tuổi, trú P.Thượng Thanh, Q.Long Biên, Hà Nội) và Bùi Tiến Đạt (23 tuổi, trú TT.Trâu Quỳ, H.Gia Lâm, Hà Nội), để điều tra hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Kiều Văn Tiến tại cơ quan điều tra

Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, ngày 20.9.2018, TAND tỉnh Nghệ An có quyết định cho đi chữa bệnh bắt buộc đối với Tiến, sau đó làm thủ tục bàn giao Tiến cho Bệnh viện tâm thần T.Ư 1 để quản lý, điều trị. Lợi dụng sơ hở của bệnh viện, ngày 25.5.2021, Tiến bỏ trốn ra ngoài.

Quá trình bỏ trốn, Tiến thuê căn hộ tại chung cư Ecohome (P.Phúc Lâm, Q.Long Biên) để điều hành đàn em cho vay lãi nặng trên địa bàn Q.Long Biên, H.Gia Lâm (Hà Nội) và TP.Từ Sơn (Bắc Ninh) với lãi suất từ 5.000 - 8.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng với mức lãi từ 182 - 292%/năm, tùy từng khách vay.

Để hoạt động phạm pháp, Tiến thuê Đạt cùng 2 thanh niên khác, trả lương từ 5 - 10 triệu đồng/tháng để thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi, dưới sự chỉ đạo của Tiến.

Công an TP.Hà Nội đã làm rõ nhiều người vay tiền của Tiến, với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Quá trình bắt giữ, khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy, 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động và hơn 13 triệu đồng tiền mặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.