Bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ sau phẫu thuật

Hiển Cừ
Hiển Cừ
19/10/2018 05:07 GMT+7

Chiều 18.10, Bệnh viện (BV) đa khoa Quảng Ngãi phối hợp với Sở TT-TT Quảng Ngãi tổ chức họp báo cung cấp thông tin về trường hợp một bệnh nhân tử vong sau khi phẫu thuật tháo dụng cụ kết hợp xương đùi trái.

Theo đó, ngày 9.10, sau khi nhập viện, ông Lê Chiến (68 tuổi, ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi) được các bác sĩ BV đa khoa Quảng Ngãi phẫu thuật tháo dụng cụ kết hợp xương đùi trái.
Trước và sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Chiến tỉnh táo, huyết áp 110/70 mmHg, nhịp tim đều.
Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, khi điều dưỡng tiến hành tiêm thuốc Vimotram và Bigentil được 1 ml thì bệnh nhân có dấu hiệu bị sốc phản vệ do kháng sinh.
Sau 1 giờ tiến hành hồi sức tích cực nhưng bệnh nặng dần, bệnh nhân tử vong và khiến người nhà bức xúc.
Ông Phạm Ngọc Lân, Giám đốc BV đa khoa Quảng Ngãi, cho rằng: “Bệnh nhân Chiến bị tử vong là trường hợp sốc phản vệ do kháng sinh xảy ra trên người bệnh có bệnh phổi và tim mạch mạn tính”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.