Trong đó, chỉ riêng hai quận Đống Đa và Hoàng Mai của Hà Nội đã có 5 trường hợp tiêu chảy cấp có xét nghiệm dương tính với phẩy khuẩn tả. Điều tra yếu tố dịch tễ cho thấy 4 bệnh nhân ở Q.Đống Đa có cùng địa chỉ, đều có ăn thịt chó, mắm tôm, rau sống; trường hợp còn lại không rõ thực phẩm liên quan. Thanh Hóa đã xuất hiện bệnh nhân mắc tả đầu tiên trong năm 2010, đó là bệnh nhân nữ 38 tuổi, tại thôn 9, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, hiện đang điều trị tại Bệnh viện huyện Thọ Xuân. TP.HCM có 2 trường hợp tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả sống ở Q.7 và Q.Tân Bình. Bạc Liêu đã ghi nhận 2 trường hợp tiêu chảy cấp có xét nghiệm dương tính với phẩy khuẩn tả là hai bệnh nhi (hộ khẩu thường trú tại xã Định Thành, huyện Đông Hải), đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau.
Liên Châu
Bình luận (0)