Bệnh tả phòng và xử trí sớm để tránh lây

30/04/2010 09:19 GMT+7

(TNTT>) Tuy không phải là bệnh khó chữa trị nhưng "ác mộng" mà tả gây ra là khả năng lây lan nhanh và khó kiểm soát nếu nó trở thành dịch

Mầm bệnh xâm nhập mỗi ngày

Bệnh tả (cholerae) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, gây dịch đường tiêu hóa do vi khuẩn tả Vibrio cholerae. Vibrio cholerae là vi khuẩn cong hình dấu phẩy nên thường được gọi là phẩy khuẩn tả. Bệnh làm bệnh nhân nôn và tiêu chảy với số lượng lớn, gây mất nước và điện giải trầm trọng, gây sốc nặng. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Trước đây, bệnh tả từng gây ra những đại dịch lớn, làm tử vong hàng triệu người. Hiện nay, bệnh tả đã được khống chế ở nhiều nơi nhưng vẫn còn xảy ra dịch ở các nước châu Phi và một số nước châu Á. Ở Việt Nam, bệnh tả vẫn còn xảy ra những trường hợp tản phát, thường vào mùa hè ở các tỉnh ven biển. Mùa tả năm nay, An Giang là nơi xuất hiện bệnh đầu tiên và tới nay tả đã xuất hiện ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Trước tình hình đó, để mỗi cá nhân phòng tả, bác sĩ Nguyễn Trần Chính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) cho biết, người dân cần ăn chín, uống nước đun sôi; sử dụng nguồn nước đã được khử khuẩn; cần chọn thực phẩm tươi sống, an toàn khi chế biến thức ăn trong gia đình; không ăn uống ở các hàng quán lề đường không đảm bảo VSATTP; thường xuyên rửa khử trùng chén đũa bằng nước nóng; rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn và đi vệ sinh; diệt ruồi (nếu có).

Bệnh tả không phải là bệnh khó chữa trị. Điều quan trọng là bệnh nhân phải được phát hiện và nhập viện sớm, điều trị kháng sinh thì  có thể hết bệnh trong vài ngày.

Năm nay, tới thời điểm này TP.HCM đã xác định có 9 ca bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với phẩy khuẩn tả. Trường hợp dương tính phẩy khuẩn tả đầu tiên trong năm xảy ra ở phía Bắc vào ngày 12.3 là bệnh nhân ở Q.Tây Hồ, Hà Nội. Sở Y tế tỉnh An Giang báo cáo, toàn tỉnh có 5 người dân địa phương bị mắc bệnh tả. Trong 9 ca tả được Sở Y tế TP.HCM kiểm soát có đến 5 trường hợp được xác định là có cùng nguồn lây tả xuất phát từ một gánh hàng rong tại khu vực trường THCS Hồng Bàng, Q.5. Bốn ca còn lại liên tục xuất hiện tại xóm ghe khu phố 5, P.Tân Thuận Tây, Q.7. TP.HCM.

Đây là bệnh lây qua đường tiêu hóa nên mặc dù có vắc-xin ngừa bệnh nhưng điều chính yếu nhất  là vệ sinh cá nhân và môi trường. Bởi thế, cần thiết phải giữ vệ sinh nhà cửa, môi trường sống sạch sẽ; đặt biệt là giữ vệ sinh, sát khuẩn nguồn nước.

Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cảnh báo về các triệu chứng của bệnh tả là:

- Đi tiêu chảy ồ ạt nhiều lần trong thời gian ngắn; phân trắng lợn cợn, đục như nước vo gạo, rất tanh; kèm theo ói (lúc đầu ra thức ăn, sau ra toàn nước).

- Môi khô, khát nước.

- Mắt trũng, da khô, không đàn hồi; trẻ khóc không ra nước mắt.

- Bệnh tả có thể ủ bệnh trong thời gian từ 5 giờ đến 5 ngày.

Bù nước sớm

Các bác sĩ nhấn mạnh, việc bù nước rất quan trọng đối với người bị mắc tả. Nhiều trường hợp đã bị ngất xỉu trong nhà vệ sinh sau khi đi tiêu chảy nhiều lần mà không được bù nước, thậm chí tử vong khi bị mất nước trầm trọng. Khi ở nhà, nếu không có sẵn dung dịch bù điện giải oresol (dạng bột hoặc viên), thân nhân nên tự pha dung dịch để bù nước cho bệnh nhân bằng cách pha hỗn hợp nước sôi để nguội với ít đường và muối, sao cho có vị lơ lớ là được. Cho bệnh nhân uống thay nước, từng ngụm một. Đối với trẻ em, đút từng muỗng nhỏ hoặc cho vào bình để bú. Kết hợp bù nước và đưa bệnh nhân vào cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất.

Khi trong gia đình đã có người mắc tả nên đề phòng việc lây bệnh cho những người khác bằng cách sát khuẩn kỹ nhà vệ sinh sau khi bệnh nhân đi vệ sinh, sát trùng kỹ (bằng cách trụng qua nước sôi) các đồ dùng, quần áo, vật dụng của người bệnh.

Tránh xa các hàng, quà từ gánh hàng rong hoặc những nơi bán thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Giao Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.