Bệnh viện Bình Dân chuyển giao phẫu thuật robot tại Philippines

Duy Tính
Duy Tính
02/03/2023 04:20 GMT+7

Ngày 28.2, PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện (BV) Bình Dân (TP.HCM), cho biết nhận lời mời từ BV Chinese General Hospital and Medical Center (CGHMC, Philippines), từ ngày 27.2, bác sĩ Nguyễn Phú Hữu, Phó trưởng khoa Ngoại tiêu hóa của BV, đã đến Philippines chuyển giao phẫu thuật robot điều trị ung thư đường tiêu hóa.

Việc chuyển giao kỹ thuật đã được sự chấp thuận của Sở Y tế TP.HCM. Đây là lần thứ hai BV Bình Dân nhận lời mời chuyển giao phẫu thuật robot cho BV tại Philippines.

Bệnh viện Bình Dân chuyển giao phẫu thuật robot tại Philippines - Ảnh 1.

Bác sĩ Philippines thao tác tại bàn điều khiển hệ thống robot phẫu thuật dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Phú Hữu

NHUNG TRẦN

Tại Philippines, bác sĩ Hữu hướng dẫn các bác sĩ BV CGHMC thực hiện thành công phẫu thuật robot điều trị ung thư trực tràng cho bệnh nhân nữ (50 tuổi), ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp. Theo dự kiến, bác sĩ Hữu sẽ hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện 3 trường hợp phẫu thuật robot, bao gồm 2 trường hợp ung thư trực tràng và 1 trường hợp thoát vị thành bụng, bên cạnh những buổi thuyết trình về phẫu thuật robot trong ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng.

BV Bình Dân là đơn vị đầu tiên triển khai phẫu thuật robot cho người lớn tại VN. Sau 6 năm, đến nay BV đã thực hiện thành công cho gần 2.000 ca, chủ yếu là các bệnh nhân ung thư đường tiết niệu và ung thư tiêu hóa. Theo PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, hợp tác quốc tế để chuyển giao kỹ thuật được xác định là một trong những mũi nhọn của BV trong việc phát triển thành Trung tâm đào tạo phẫu thuật robot cho BV trong nước và khu vực, phù hợp với mục tiêu xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực ASEAN của ngành y tế TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.