Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 4 bệnh nhân nghi ngạt khí hố ga

Duy Tính
Duy Tính
26/07/2023 18:33 GMT+7

Một công nhân xuống hố ga vớt rác nghi ngạt khí đã tử vong, các công nhân xuống ứng cứu cũng rơi vào tình trạng ngạt khí nhưng nhẹ hơn và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 26.7, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận 4 bệnh nhân nghi ngạt khí trong vụ vớt rác dưới hố ga xảy ra tại đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh vào sáng cùng ngày.

4 bệnh nhân gồm: V.H.B.A (36 tuổi), D.B.C (33 tuổi), T.T.B (43 tuổi) và N.H.M (22 tuổi).

4 công nhân trong tai nạn ngạt khí khi vớt rác dưới cống bây giờ ra sao?

Sau khi được cấp cứu, hai bệnh nhân nghi ngạt khí là V.H.B.A và D.B.C được chuyển đến Khoa Nội phổi. Bác sĩ CK2 Đặng Vũ Thông, Trưởng khoa Nội phổi, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết cả 2 bệnh nhân đều bị suy hô hấp, viêm hô hấp và đã được nội soi phế quản cấp cứu để hút sạch chất bẩn trong đường hô hấp. Trong đó, bệnh nhân V.H.B.A bị suy hô hấp nặng phải thở ô xy qua mask. Hiện cả 2 đang được theo dõi để có can thiệp kịp thời.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 4 bệnh nhân nghi ngạt khí hố ga  - Ảnh 1.

Nam bệnh nhân nghi ngạt khí nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

BVCC

Bác sĩ CK2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết đã tiếp nhận 2 bệnh nhân nghi ngạt khí còn lại.

"Lúc nhập viện cả 2 bệnh nhân tỉnh, được hỗ trợ ô xy mũi. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân thiếu ô xy máu, ô xy mô. Hiện, 2 bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở, đỡ đau ngực, tình trạng ô xy mô, ô xy máu cải thiện", bác sĩ Ngọc Khánh thông tin.

Công nhân tử vong khi vớt rác dưới hố ga ở TP.HCM

Cũng theo bác sĩ Ngọc Khánh, hai bệnh nhân trước đó làm việc trong các hầm cống rác thải sinh hoạt, nghi ngờ ngộ độc khí hydro sunfua, khí mê tan. Do đó, khi bệnh nhân ổn định lại, sẽ tiếp tục theo dõi ảnh hưởng tác động của 2 khí nói trên lên đường hô hấp, sức khỏe.

Theo bệnh nhân T.T.B, lúc 7 giờ cùng ngày, các công nhân bắt đầu mở nắp hầm hố ga để thoáng khí, sau đó vớt rác. Theo phân công, mỗi người 1 ngày xuống hầm 1 lần, hôm nay tới ca anh K.L (38 tuổi) xuống hầm và anh bị ngất, tử vong dù mọi người hô hoán cùng nhau ứng cứu.

"Trong khi làm ở các hầm khác không sao, nhưng đến hầm đó thì bị vậy. Rất mong anh em sau này rút kinh nghiệm", bệnh nhân T.T.B chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.