Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh cấp cứu kỷ lục sau nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Duy Tính
Duy Tính
06/09/2022 13:37 GMT+7

Ngày 5.9, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 420 ca cấp cứu, nhưng đa số dồn vào buổi chiều khiến các y bác sĩ 'cật lực' xử lý.

Ngày 6.9, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 thì số bệnh nhân cấp cứu nhập vào bệnh viện này tăng cao đột biến.

Cụ thể, chiều 5.9, lượng bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cao kỷ lục với nhiều nhóm bệnh khác nhau, tập thể y bác sĩ của ca trực hết sức “cật lực” để xử trí cho bệnh nhân.

Đông bệnh nhân tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 16 giờ 45 ngày 5.9

BVCC

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, khó khăn lớn nhất của khoa Cấp cứu là bệnh nhân được chuyển đến vào cùng một thời điểm, đặc biệt vào buổi chiều, trong đó có nhiều trường hợp nặng và nguy kịch.

Bác sĩ Vũ Dzuy, Phó khoa Cấp cứu cho biết, với gần 420 bệnh nhân cấp cứu (so với những ngày bình thường từ 300 - 350 ca), đã tạo một áp lực không nhỏ đối với nhân viên y tế tại khoa Cấp cứu.

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng chuyên môn, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, khoa Cấp cứu đã có sự chuẩn bị các tình huống từ trước lễ. Vì vậy việc phân bổ nhân sự, đồng thời phối hợp với các khoa nội trú… để có thể kịp thời xử lý tốt nhất cho bệnh nhân đã diễn ra thuận lợi như dự kiến trước đó.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh cấp cứu kỷ lục sau nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Trước đó, theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy, từ ngày 1 đến 4.9, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 1.214 trường hợp cấp cứu, trong đó có 244 trường hợp bị tai nạn giao thông, 72 trường hợp chấn thương sọ não; 37 trường hợp tai nạn sinh hoạt; 20 trường hợp đả thương, đâm chém; 15 ca ngộ độc thuốc. Đặc biệt có đến 33 ca cấp cứu do tự tử. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã sử dụng 435 đơn vị máu để điều trị, phẫu thuật, cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.