Bệnh viện công khó khăn tìm nhân lực dù nhu cầu khám tâm lý tăng cao

Bệnh viện công khó khăn tìm nhân lực dù nhu cầu khám tâm lý tăng cao

23/10/2023 19:19 GMT+7

Nhu cầu khám tâm lý cho trẻ tăng cao trong khi thiếu nhân lực về tâm lý khiến nhiều phụ huynh phải chờ cả tháng mới có lịch khám.

Sau đại dịch Covid-19, tại khoa Tâm lý của Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM ghi nhận số lượng đăng ký khám tăng đột biến. Nhiều trường hợp phụ huynh phải đăng ký trước cả tháng mới có lịch trống để khám cho con.

Hiện tại, khoa Tâm lý của Bệnh viện Nhi đồng 2 có 9 phòng khám. Tuy nhiên, bệnh viện chỉ có 6 cử nhân tâm lý và 3 bác sĩ tâm lý, tâm thần chịu trách nhiệm thăm khám. Trong khi đó, để khám cho một trường hợp phải mất từ 25 đến 40 phút, điều này dẫn đến việc lịch khám bị đẩy lên nhiều ngày.

Bệnh viện công khó khăn tìm nhân lực dù nhu cầu khám tâm lý tăng cao - Ảnh 1.

Phụ huynh phải đặt lịch hẹn trước 1 tháng để được khám

Trang Châu

Trước nhu cầu khám bệnh tăng cao, bệnh viện cũng đã linh động khám cho những trường hợp khẩn cấp. Với các trường hợp ít khẩn cấp hơn phụ huynh sẽ được tư vấn khám bác sĩ nội khoa trước để đánh giá tình trạng bệnh. Sau đó, nếu có chỉ định cần can thiệp tâm lý, bệnh nhân sẽ được ưu tiên. Đặc biệt, với những trường hợp đặt lịch khám cũng không cần phải đặt cọc tiền trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.