Bệnh viện đầu tiên ghép gan cho người lớn thành công

Liên Châu
Liên Châu
30/06/2024 06:37 GMT+7

Phẫu thuật ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) được bắt đầu vào năm 2002 với ca ghép thận đầu tiên từ người hiến khỏe mạnh.

Đến năm 2007, Bệnh viện Hữu nghị (BVHN) Việt Đức lần đầu tiên thực hiện ghép gan cho người lớn thành công tại VN. Từ năm 2010, BV đã triển khai kỹ thuật lấy đa tạng từ người cho chết não để ghép cho các bệnh nhân nhận tim, nhận gan, nhận thận và nhận phổi. Đây là trung tâm hàng đầu cả nước trong lĩnh vực ghép tim, phổi, gan.

Bệnh viện đầu tiên ghép gan cho người lớn thành công- Ảnh 1.

Bệnh nhân được ghép gan từ người hiến chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

NGỌC OANH

Đơn vị ghép tạng của BVHN Việt Đức ra đời năm 2006, thuộc Khoa Phẫu thuật gan mật. Tháng 1.2015, đơn vị được tách ra thành Trung tâm ghép tạng. Hằng năm, trung tâm thực hiện khoảng 150 - 200 trường hợp ghép thận, 15 - 20 trường hợp ghép gan, nguồn tạng từ người hiến khỏe mạnh và người chết não.

Trong năm 2024, các bác sĩ của BVHN Việt Đức đã có thêm các ca ghép tạng đặc biệt. Trong đó, tháng 5.2024, các bác sĩ thực hiện thành công ca ghép gan cho nữ bệnh nhân bị suy gan "sét đánh". Trước đó, trong hai ngày 3 - 4.1.2024, BVHN Việt Đức đã thực hiện thành công 2 ca lấy đa mô, tạng từ người cho chết não trong vòng 24 giờ. Đây là điểm nhấn vô cùng ý nghĩa đầu năm 2024, thêm niềm hy vọng về cuộc sống mới cho hàng ngàn bệnh nhân chờ ghép tạng.

Vui mừng và tự hào khi biết tin BVHN Việt Đức và Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã phối hợp thực hiện thành công 2 ca lấy đa mô, tạng từ người chết não trong vòng 24 giờ, mang lại sự sống cho 8 người, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá: "Đây là những ca đại phẫu thuật đòi hỏi sự tinh thông về chuyên môn và kỹ thuật ngay cả đối với các nước có nền y học tiên tiến, phát triển trên thế giới. Điều đó càng minh chứng rõ nét hơn những thành tựu mang tầm thế giới của nền y học VN nói chung và lĩnh vực ngoại khoa nói riêng; thể hiện phương châm "đi sau về trước" trong việc thực hiện các kỹ thuật ghép tạng, với tỷ lệ sống cao và chi phí phù hợp".

Bộ trưởng Y tế cũng khẳng định, việc thực hiện thành công ca ghép đem đến niềm tin, hy vọng, cơ hội về cuộc sống mới cho hàng ngàn người bệnh chờ ghép tạng; và một lần nữa khẳng định rõ nét hơn khả năng làm chủ công nghệ, sự điều phối nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả và y đức của các y bác sĩ BVHN Việt Đức và Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia.

Theo các bác sĩ tại BVHN Việt Đức, kỹ thuật ghép tạng như thận, tim, gan đã trở thành thường quy, hoàn toàn làm chủ. Khó khăn nhất vẫn là nguồn tạng hiến được tiếp nhận để ghép. Để tăng cường vận động và quản lý nguồn tạng hiến, liên kết với các đơn vị ghép tạng trong toàn quốc, Đơn vị tư vấn và điều phối ghép tạng đã được BV thành lập (tháng 2.2020), chú trọng vận động hiến tạng từ người cho chết não. Các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của BV tích cực tham gia đăng ký hiến tạng với hơn 800 người, đến thời điểm tháng 6.2024.

Theo TS Dương Đức Hùng, Giám đốc BVHN Việt Đức, ghép mô, tạng là một trong những thành tựu quan trọng của ngành y tế trong việc chữa bệnh, đặc biệt đối với các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, hiểm nghèo do các mô, tạng bị suy giảm chức năng và không hồi phục được như: suy thận mãn, gan, tim, tủy. Việc thực hiện thành công các ca ghép tạng từ người cho chết não mở ra cơ hội có cuộc đời mới cho nhiều bệnh nhân; đồng thời thúc đẩy sự phát triển ghép tạng của ngành y tế VN nói chung và tại BVHN Việt Đức nói riêng.

BVHN Việt Đức là BV đi đầu về số ca ghép tạng trong số 26 đơn vị đủ điều kiện ghép tạng tại VN. Năm 2021, BV thực hiện 176 ca ghép thận và 3 ca ghép gan từ người hiến sống; 10 ca ghép thận, 5 ca ghép gan và 5 ca ghép tim từ người hiến chết não. Năm 2024, trong 3 tháng đầu năm, BV thực hiện 46 ca ghép thận từ người hiến sống; 9 ca ghép thận, 3 ca ghép gan, 3 ca ghép tim từ người hiến chết não.

(Nguồn: Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.