Bệnh viện hồi sức Covid-19 (TP.HCM): Hai bệnh nhân cuối cùng xuất viện

Duy Tính
Duy Tính
20/03/2022 18:29 GMT+7

Sau 8 tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện hồi sức Covid-19 đã tiếp nhận trên 5.000 bệnh nhân. Nay bệnh viện chính thức dừng hoạt động, trả lại cơ sở cho Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để tiếp nhận bệnh nhân ung thư.

Trưa 19.3, 2 bệnh nhân cuối cùng tại Bệnh viện hồi sức Covid-19 đặt tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã được xuất viện.

Ngày 20.3: Công bố 166.207 ca Covid-19, 111.635 ca khỏi | Hà Nội 19.065 ca | TP.HCM 1.462 ca

Như vậy, sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện hồi sức Covid-19 với quy mô 1.000 giường, do Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách chính về chuyên môn đã kết thúc sứ mệnh lịch sử, chuẩn bị bàn giao lại các trang thiết bị, cơ sở vật chất…

Những bệnh nhân cuối cùng xuất viện khỏi Bệnh viện hồi sức Covid-19

AN MỸ

Bệnh viện hồi sức Covid-19 được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7.2021, đây là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng tại TP.HCM. Vào thời kỳ đỉnh dịch, bệnh viện tiếp nhận từ 700 - 800 ca nặng.

Từ khi thành lập đến nay, Bệnh viện hồi sức Covid-19 tiếp nhận hơn 5.000 bệnh nhân nặng nhập viện, 30% tử vong.

Bệnh viện hồi sức Covid-19 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử

DUY TÍNH

Bệnh viện hồi sức Covid-19 có sự đóng góp chuyên môn từ các chuyên gia hồi sức giỏi của Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Ung Bướu và hàng chục bệnh viện tại TP.HCM, các tỉnh thành khác với 1.800 người.

Giấy xuất viện của 2 bệnh nhân

AN MY

Trước đó, vào ngày 18.3, Sở Y tế TP.HCM thông báo Bệnh viện hồi sức Covid-19 chính thức ngừng nhận bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.