Bệnh viện hơn 1.467 tỉ đồng thôi 'đắp chiếu' sau 17 năm

Cù Hiền
Cù Hiền
26/06/2023 07:08 GMT+7

Từ một dự án có mục tiêu xây dựng bệnh viện đa khoa cấp vùng, sau 17 năm 'đắp chiếu' nay được điều chỉnh thành Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Công trình bệnh viện đang từng ngày gấp rút thi công để sớm đưa vào hoạt động.

TỪNG ĐƯỢC VÍ LÀ BỆNH VIỆN… MA

Dự án (DA) đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Nam Định trước đây là DA đầu tư xây dựng BVĐK quy mô 700 giường, được khởi công vào năm 2006 trên diện tích 9,25 ha tại Khu đô thị Mỹ Trung (P.Lộc Hạ, TP.Nam Định) nằm ven QL10. Tổng mức đầu tư hơn 1.467 tỉ đồng gồm ngân sách T.Ư và ngân sách tỉnh. DA có mục tiêu xây dựng BVĐK cấp vùng, phục vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận.

Bệnh viện hơn 1.467 tỉ đồng thôi 'đắp chiếu' sau 17 năm - Ảnh 1.

Toàn cảnh dự án rộng 9,5 ha tại Khu đô thị Mỹ Trung, P.Lộc Hạ, TP.Nam Định

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, các hạng mục chính của DA gồm: 6 dãy nhà và hệ thống hạ tầng kèm theo, trong đó nhà cao nhất là tòa 11 tầng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào ngày 15.1.2011.

Những tưởng DA này sẽ đáp ứng được kỳ vọng của chính quyền, người dân Nam Định và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, sau 6 năm thi công, đến năm 2012, DA nghìn tỉ này đã tạm dừng thi công do khó khăn về nguồn vốn. Lâu dần, nơi đây trở thành... bãi chăn bò, nuôi cỏ dại. Nhiều người dân đã ví DA này là "BV ma".

Tại thời điểm dừng thi công (năm 2012), DA cơ bản đã xây dựng xong phần thô của 5/6 tòa nhà cùng hệ thống đường hạ tầng kỹ thuật (phần thô của tường rào, sân vườn…); ngân sách T.Ư và tỉnh đã rót vào DA này hơn 261 tỉ đồng.

Đến năm 2019, được Thủ tướng chấp thuận, DA xây dựng BVĐK 700 giường tỉnh Nam Định từ BV trung tâm vùng được điều chỉnh thành BVĐK tỉnh Nam Định.

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ TÁI KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

Cũng theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trên cơ sở điều chỉnh DA đầu tư xây dựng BVĐK quy mô 700 giường tỉnh Nam Định (cũ), UBND tỉnh Nam Định đã rà soát, đánh giá khối lượng hoàn thành, kiểm định chất lượng công trình cũ, quyết toán khối lượng công việc hoàn thành; thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư DA mới. Ngày 1.9.2020, DA đầu tư xây dựng BVĐK tỉnh (mới) đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Duy Tuấn, Trưởng phòng DA 1, Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định (gọi tắt là BQL), cho biết DA mới có tổng mức đầu tư hơn 1.467 tỉ đồng; trong đó vốn ngân sách T.Ư và vốn ngân sách tỉnh trước đây đã thực hiện hơn 261 tỉ đồng, phần còn lại của DA sau khi điều chỉnh sẽ có 100% vốn ngân sách tỉnh Nam Định. Thời gian thực hiện đến hết năm 2025, do UBND tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư, giao BQL trực tiếp quản lý, Công ty CP tư vấn và thiết kế kiến trúc VN tư vấn thiết kế.

Ngày 22.11.2021, BQL và Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng VN (Vinaconex) đã ký kết hợp đồng xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình nhà số 1 (khoa cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và hành chính), 1 trong 6 tòa nhà thuộc cả khối công trình DA; trị giá hợp đồng gần 299 tỉ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 625 ngày, từ 5.12.2021 - 31.8.2023. Ngày 5.12.2021, gói thầu được khởi công dưới sự tư vấn giám sát của liên danh Công ty CP BC&D và Công ty CP đầu tư và xây dựng PACIE.

Theo ông Tuấn, tiếp tục hoàn thành DA này, tỉnh Nam Định thực hiện chi ngân sách theo từng năm. Tính từ thời điểm DA bắt đầu tái khởi động cho đến nay, UBND tỉnh Nam Định đã cấp vào DA 230 tỉ đồng. "Việc khó khăn nhất là vốn đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để DA cán đích theo đúng kế hoạch, đưa vào hoạt động, phục vụ người dân", ông Tuấn nói.

Bệnh viện hơn 1.467 tỉ đồng thôi 'đắp chiếu' sau 17 năm - Ảnh 2.

Các hạng mục của nhà số 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định đang được gấp rút hoàn thiện sau 17 năm “đắp chiếu”

CÙ HIỀN

SẮP KHỞI CÔNG THÊM NHIỀU HẠNG MỤC

Lý giải cho việc thi công chậm tiến độ, ông Trần Duy Tuấn cho biết nguyên nhân chậm tiến độ là do phần xây dựng cũ đã được xây dựng từ quá lâu, bị tác động bởi thời tiết, thấm ngấm từ bên ngoài vào nên nhiều vị trí bị ẩm, mốc... không tận dụng được, dẫn đến một số hạng mục thi công tại một số vị trí của nhà số 1 theo hợp đồng không đáp ứng được yêu cầu. Hiện BQL đang cùng các đơn vị liên quan xác định khối lượng không đảm bảo chất lượng, lập biên bản xử lý hiện trường phần khối lượng phải phá bỏ để báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương xử lý.

Ông Tuấn cho biết thêm, BVĐK tỉnh Nam Định hiện nay đang nằm trong nội thành TP.Nam Định. Trong trường hợp gói thầu nhà số 1 (khoa cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và hành chính) hoàn thành đúng hợp đồng thì sau thời điểm tháng 8.2023, BVĐK tỉnh Nam Định có thể chuyển một phần hoạt động ra cơ sở mới.

"Trước đây, các hạng mục xây dựng cho một DA BVĐK cấp vùng sẽ khác với BVĐK cấp tỉnh. Do đó, khi sửa lại từ thiết kế cũ sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bên cạnh đó, một số hạng mục lâu ngày, bị xuống cấp, phải phá bỏ nhưng chúng tôi sẽ tận dụng hết sức, tránh lãng phí", ông Tuấn nói thêm.

Theo ông Tuấn, tính đến ngày 23.6, tổng giá trị thực hiện tòa nhà số 1 đã đạt khoảng 80%, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các hạng mục như toàn bộ phần thô đã hoàn thiện. Đang tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục: lắp đặt cửa, lắp dựng cabin vệ sinh, ốp gỗ nhựa trong nhà các loại, ốp tường kính các khu hành lang, thanh panel kỹ thuật, thanh chống va đập, hoàn thiện chi tiết các phòng đặc thù. Các thiết bị như: hệ thống lọc khí phòng mổ, phòng can thiệp; thiết bị PCCC… cũng đang được lắp.

Đối với công trình nhà số 2, 3, 6 và một số hệ thống kỹ thuật thì giá trị hợp đồng dự kiến hơn 811 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến tháng 3.2025. Ngày khởi công dự kiến 1.7.2023 sau khi hoàn thành thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà thầu tư vấn giám sát. 

"Nóng" mỗi phiên tiếp xúc cử tri vì sự lãng phí

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Hữu Đoàn, Phó chủ tịch UBND P.Lộc Hạ, TP.Nam Định, cho biết: "DA này đã dừng nhiều năm khiến người dân địa phương rất quan tâm. Đặc biệt trong các kỳ họp tiếp xúc cử tri thì việc này lại được người dân địa phương ý kiến sôi nổi. Lý do, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân là rất lớn nhưng không được đáp ứng. Hơn nữa, từ một DA nghìn tỉ, các hạng mục cũng đã đầu tư ban đầu, sau đó lại để không, xuống cấp gây lãng phí nên người dân ý kiến đến các cấp lãnh đạo sớm hoàn thành để đưa DA vào hoạt động".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.