Bệnh viện ở Côn Đảo lần đầu tiên nối bàn tay bị đứt lìa cho bệnh nhân

Nguyễn Long
Nguyễn Long
19/08/2023 15:59 GMT+7

Lần đầu tiên các bác sĩ Trung tâm Y tế Quân - Dân y H.Côn Đảo nối bàn tay bị đứt lìa và đã thực hiện thành công.

Ngày 19.8, bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân - Dân y H.Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết sau khi nối thành công bàn tay trái bị đứt lìa cho ông N.V.S (45 tuổi, ngụ H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) thì trung tâm đã chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Bà Rịa để tiếp tục điều trị.

H.Côn Đảo lần đầu tiên nối bàn tay bị đứt lìa cho bệnh nhân - Ảnh 1.

Các bác sĩ đang phẫu thuật nối bàn tay bị đứt lìa cho bệnh nhân

CTV

Trước đó, ngày 10.8, ông S. đang cùng các ngư dân khác đang đánh bắt hải sản ở vùng biển cách Côn Đảo khoảng 100 hải lý thì bị một người trên tàu cá chém đứt lìa bàn tay trái.

Sau đó, ông S. được đưa vào Trung tâm Y tế Quân - Dân y H.Côn Đảo cấp cứu lúc 13 giờ ngày 11.8. Do ông S. bị thương đã lâu, việc vận chuyển vào đất liền sẽ gặp nhiều khó khăn, mất thời gian sẽ khiến bàn tay hoại tử nên các bác sĩ của trung tâm quyết định phẫu thuật nối bàn tay bị đứt lìa cho bệnh nhân.

Sau gần 7 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thành công bàn tay bị đứt lìa cho bệnh nhân. Bàn tay sau khi được nối đã ấm hồng, các ngón tay cử động được. Sau đó, trung tâm đã chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Bà Rịa để tiếp tục điều trị. 

Bác sĩ Thọ cho biết đây là lần đầu tiên trung tâm nối bàn tay bị đứt lìa cho bệnh nhân và đã thành công. "Trước đây trung tâm chỉ nối mạch máu bị đứt, do dụng cụ, vật tư y tế không đủ nên chưa nối các chi đứt lìa. Gần đây, trung tâm có trang bị bộ vi phẫu nên các bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật nối thành công bàn tay bị đứt lìa cho bệnh nhân", bác sĩ Thọ cho hay.

H.Côn Đảo lần đầu tiên nối bàn tay bị đứt lìa cho bệnh nhân - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm ông Đ.

CTV

Trước đó, ngày 14.8, Trung tâm Y tế Quân - Dân y H.Côn Đảo cũng đã tiếp nhận bệnh nhân L.V.Đ (35 tuổi) được người thân đưa đến trung tâm cấp cứu với vết thương thủng bụng.

Qua thăm khám, các bác sĩ của trung tâm phát hiện ông Đ. bị vết thương gây thủng gan nên đã tiến hành hút hơn 1.800 ml máu tươi, máu cục trong ổ bụng và tiến hành khâu vết thương thủng ở gan, dạ dày cho bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe ông Đ. đã ổn định, hiện đã đi được và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y H.Côn Đảo. Ngày 18.9, trong chuyến công tác tại H.Côn Đảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã đến Trung tâm Y tế Quân - Dân y H.Côn Đảo thăm hỏi, tặng quà cho ông Đ., bệnh nhân vừa được các bác sĩ phẫu thuật cứu sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.