Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai: 5 năm có 300 bác sĩ tay nghề cao xin nghỉ việc

Lê Lâm
Lê Lâm
24/12/2021 19:13 GMT+7

Trong 5 năm qua, 300 bác sĩ tay nghề cao của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai đã nghỉ việc để sang bệnh viện tư làm.

Đó là thông tin được bác sĩ Phạm Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác ngành y tế Đồng Nai năm 2021 và giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, diễn ra vào ngày 24.12.

Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực do Bộ Y tế thành lập, đặt tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

CTV

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai là nơi được Bộ Y tế chọn đặt Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19. Theo kế hoạch là 500 giường nhưng thực tế chỉ 200 giường (do thiếu nhân lực).

Lúc cao điểm trung tâm có hơn 300 nhân lực, trong đó Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai chiếm 46%, số còn lại được Bộ Y tế điều động từ Bệnh viện Phổi T.Ư, Bệnh viện K vào. Đến nay chỉ còn 179 người, nhân lực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai vẫn chủ đạo với 85%, còn lại là Bệnh viện Phổi T.Ư.

Bác sĩ Phạm Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

LÊ LÂM

Bác sĩ Dũng cho biết, sau khi Đồng Nai chuyển sang trạng thái bình thường mới, số bệnh nhân Covid-19 nặng nhập viện vẫn cao nhưng nhân lực ngày càng thiếu. Một phần do các bác sĩ nghỉ việc chuyển sang bệnh viện tư làm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng cần xem lại chủ trương tự chủ tài chính của các bệnh viện. Tự chủ nhưng thu nhập phải tăng lên, nếu không bằng bệnh viện tư thì tối thiểu cũng phải sống được, còn không bác sĩ bỏ bệnh viện công ra bệnh viện tư là mất nguồn nhân lực.

“Trong năm 2021, bệnh viện có 114 viên chức lao động xin nghỉ việc, trong đó có 34 bác sĩ, 42 điều dưỡng. Hiện còn 10 y, bác sĩ khác xin nghỉ việc nhưng chưa giải quyết", bác sĩ Dũng nói. Ông Dũng cho biết thêm trong 5 năm qua, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất mất khoảng 300 bác sĩ tay nghề cao. "Cứ đào tạo tay nghề giỏi là đi, trưởng, phó khoa cũng đi, chúng tôi phải liên tục đào tạo”, bác sĩ Dũng nói.

Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, nguyên nhân các bác sĩ nghỉ việc là do thu nhập thấp, trong khi đó áp lực lại nhiều: “Bệnh viện chúng tôi tự chủ thu chi, nhưng thời gian qua do Covid-19 nên số lượng bệnh nhân đến khám, chữa trị không nhiều, chủ yếu là trị Covid-19, dẫn đến nguồn thu ít. Anh em trong này khổ hơn, làm việc nặng hơn nhưng thu nhập lại thấp, trong khi cái gì nặng thì bệnh viện tư đẩy qua hết, đây là một bất công", bác sĩ Dũng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.