Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa: Lần đầu mổ thành công cho bé trai bị xương thủy tinh

29/10/2017 16:23 GMT+7

Ngày 29.10, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết lần đầu tiên bệnh viện này mổ thành công cho một bé trai người dân tộc Raglai bị bệnh xương thủy tinh.

Bệnh nhân là Drao Y Quỳnh, 11 tuổi, ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh.
Bác sĩ CK.II. Phan Văn Tiếp, trưởng kíp phẫu thuật, cho biết bệnh nhân này đã bị gãy xương đùi 4 lần, ngoài ra cả 2 xương chày và mác đều bị cong. Vì vậy trưa 28.10, các bác sĩ đã phẫu thuật theo phương pháp Sofeild, sau nhiều giờ kíp mổ đã thực hiện thành công. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục tốt.
Theo các bác sĩ chuyên khoa, những trẻ em bị bệnh này là do mất yếu tố tạo xương, bất thường về gien và có yếu tố di truyền khiến xương dòn dễ gãy. Các bác sĩ cũng khuyến cáo các gia đình của những trẻ này cần nhắc nhở các bé hạn chế chạy nhảy, nhằm tránh xảy ra những chấn thương đáng tiếc.
Kíp mổ cho bé trai bị bệnh xương thủy tinh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.