Bí ẩn 'âm mưu' của Ukraine khiến Lầu Năm Góc bất ngờ

Bí ẩn 'âm mưu' của Ukraine khiến Lầu Năm Góc bất ngờ

30/07/2024 19:03 GMT+7

Vào đầu tháng 7, điện thoại reo ở Lầu Năm Góc. Ở đầu dây bên kia, người gọi nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov “cần nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin về một hoạt động đáng ngờ của Ukraine”.

Tờ The New York Times mới đây đưa tin, liên quan đến hai cuộc trò chuyện giữa ông Belousov và ông Austin trong vòng một tháng. Cuộc trò chuyện đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 6. Vào thời điểm đó, cuộc tiếp xúc được Mỹ khởi xướng. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của phía Mỹ với một bộ trưởng Nga kể từ ngày 15.3.2023.

Theo người phát ngôn của Lầu Năm Góc vào thời điểm đó, ông Austin đã gọi cho ông Belousov và “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine”.

Cuộc gọi điện thoại tiếp theo — lần này do Điện Kremlin khởi xướng — diễn ra vào ngày 12.7.

New York Times dẫn lời ba viên chức Mỹ nắm rõ chi tiết cuộc trò chuyện nói rằng “Ông Belousov gọi để chuyển tiếp lời cảnh báo: Người Nga đã phát hiện ra một hoạt động bí mật của Ukraine đang được tiến hành chống lại Nga mà họ tin rằng có sự chấp thuận của người Mỹ”.

Ông Belousov đã hỏi người đồng cấp Austin rằng Lầu Năm Góc “có biết về âm mưu này không... và khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa Moscow và Washington”.

Những người cung cấp thông tin cho biết “Các quan chức Lầu Năm Góc đã rất ngạc nhiên trước lời cáo buộc này và không biết về bất kỳ âm mưu nào như vậy”.

Bí ẩn 'âm mưu' của Ukraine khiến Lầu Năm Góc bất ngờ- Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov và Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev tham dự lễ diễu hành Ngày Hải quân Nga tại Saint Petersburg, ngày 28.7.2024

REUTERS

Nhưng dù ông Belousov đã tiết lộ điều gì, thì cả ba quan chức đều cho biết thông tin đó được phía Mỹ chú trọng đến mức đã liên lạc với Kyiv để nói rằng, “nếu các ông đang tính chuyện làm điều gì đó như thế này, thì đừng làm”.

Mặc dù Ukraine phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ về vũ khí, tình báo và hỗ trợ ngoại giao, các quan chức Kyiv không phải lúc nào cũng minh bạch với đồng minh về các hoạt động quân sự, đặc biệt là các hoạt động chống lại các mục tiêu bên trong lãnh thổ của Nga.

Bài báo trên tờ New York Times cho biết: “Những hoạt động này đã khiến các quan chức Mỹ thất vọng, vì họ tin rằng hành động như vậy không cải thiện đáng kể vị thế của Ukraine trên chiến trường nhưng lại có nguy cơ khiến các đồng minh châu Âu xa lánh và làm chiến sự lan rộng”.

Vẫn chưa rõ âm mưu của Ukraine mà Nga cáo buộc là có thật hay sắp xảy ra, và có thể diễn ra dưới hình thức nào. Các quan chức Lầu Năm Góc và Nhà Trắng tuyên bố rằng đến nay đã không có gì xảy ra. Họ từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng Mỹ và Nga, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga sau cuộc điện đàm ngày 12.7 đã xác nhận rằng ông Belousov là người khởi xướng, đồng thời nói thêm rằng “vấn đề ngăn các mối đe dọa an ninh và giảm nguy cơ leo thang có thể đã được thảo luận”.

Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập đến những nghi ngờ liên quan nhiệm vụ bí mật của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.