Bí ẩn chương trình vũ khí không gian của Mỹ

08/06/2024 09:08 GMT+7

Mỹ đang xây dựng năng lực sâu rộng để chiến đấu trong không gian khi Trung Quốc và Nga được cho là đã có những bước tiến nhanh chóng.

Lầu Năm Góc đang gấp rút mở rộng năng lực quân sự trong không gian vì tin rằng những tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc và Nga gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với quân đội Mỹ, các tài sản quân sự trên mặt đất cũng như các vệ tinh trên quỹ đạo của Washington.

Thông tin chi tiết về nỗ lực của Lầu Năm Góc vẫn được giữ bí mật nhưng các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày càng thừa nhận rằng kế hoạch này phản ánh sự thay đổi lớn trong hoạt động quân sự, khi không gian ngày càng trở thành chiến trường thực sự, theo tờ The New York Times thông tin gần đây.

Mỹ phóng tên lửa đẩy Falcon Heavy đưa phi thuyền X-37B lên không gian trong sứ mệnh thứ 7 hồi tháng 12.2023

Mỹ phóng tên lửa đẩy Falcon Heavy đưa phi thuyền X-37B lên không gian trong sứ mệnh thứ 7 hồi tháng 12.2023

REUTERS

Nỗi lo của Lầu Năm Góc

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ không còn chỉ dựa vào các vệ tinh quân sự để liên lạc, điều hướng, theo dõi và nhắm mục tiêu vào các mối đe dọa trên mặt đất, những công cụ mà trong nhiều thập niên đã mang lại cho Lầu Năm Góc một lợi thế lớn trong các cuộc xung đột.

Thay vào đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm cách sở hữu một thế hệ công cụ mới trên mặt đất và trên không gian để cho phép bảo vệ mạng lưới vệ tinh của mình khỏi bị tấn công và nếu cần thiết có thể làm gián đoạn hoặc vô hiệu hóa tàu vũ trụ của đối phương trên quỹ đạo, theo lời các quan chức Lầu Năm Góc cho biết trong các cuộc phỏng vấn, bài phát biểu và tuyên bố gần đây.

"Chúng ta phải bảo vệ các năng lực không gian của mình trong khi có thể ngăn chặn kẻ thù sử dụng các năng lực trong không gian của họ theo cách thù địch. Vì nếu chúng ta không có không gian, chúng ta sẽ thua", Tham mưu trưởng Lực lượng Không gian Mỹ Chance Saltzman nói hồi tháng 3.

Theo giới chức quân đội và tình báo Mỹ, Nga và Trung Quốc đã thử nghiệm hoặc triển khai vũ khí laser trên bộ, tên lửa chống vệ tinh hoặc vệ tinh có thể di chuyển - những hệ thống có thể được sử dụng để phá hoại các tài sản không gian của Mỹ. Lo ngại càng gia tăng khi xuất hiện những báo cáo cho rằng Nga có thể đang phát triển vũ khí hạt nhân trong không gian mà nếu phát nổ có thể xóa sổ lượng lớn vệ tinh trong quỹ đạo. Việc Nga sử dụng thiết bị gây nhiễu điện tử trong xung đột tại Ukraine cũng là lý do được các quan chức Lầu Năm Góc nêu ra để kêu gọi tăng cường phòng thủ không gian.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall cho biết Trung Quốc đã triển khai nhiều năng lực không gian để nhắm vào lực lượng Mỹ. Ông thừa nhận Mỹ sẽ không thể hoạt động thành công tại Tây Thái Bình Dương trừ khi có thể đánh bại những năng lực đó.

"Việc đó không còn là lý thuyết nữa. Đó là sự thật. Nó đã được triển khai ngoài môi trường", tướng Stephen Whiting, chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, nói tại một hội nghị ở Colorado hồi tháng 4. Ông cho hay Trung Quốc đã tăng gấp 3 số vệ tinh tình báo và giám sát, do thám từ năm 2018 trong mạng lưới nhằm tìm kiếm, theo dõi và nhắm mục tiêu vào năng lực quân sự của Mỹ và đồng minh.

Trung Quốc và Nga đã bác bỏ những cáo buộc trên, cho rằng chính Mỹ mới đang dẫn dắt việc quân sự hóa trong không gian.

Bí ẩn chương trình vũ khí không gian của Mỹ- Ảnh 2.

Phi thuyền X-37B của Mỹ hạ cánh sau sứ mệnh thứ 6

LỰC LƯỢNG KHÔNG GIAN MỸ

Những chương trình bí ẩn

Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ từng thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh. Mỹ cũng có các hệ thống trên mặt đất có thể gây nhiễu tín hiệu vô tuyến, làm gián đoạn khả năng liên lạc với vệ tinh của các đối thủ và đã có những bước để hiện đại hóa các hệ thống này, theo The New York Times.

Tuy nhiên, theo cách tiếp cận mới, Lầu Năm Góc đang tiến tới thực hiện nhiệm vụ tham vọng hơn, đó là áp chế các mối đe dọa trong quỹ đạo theo cách tương tự như các lực lượng hải quân làm trên đại dương hay không quân thực hiện trên bầu trời. Một trong những ưu tiên là bảo vệ lực lượng. Nghĩa là Lực lượng Không gian sẽ đảm bảo các quân chủng khác không bị đe dọa bởi hoạt động tìm kiếm và nhắm mục tiêu từ vệ tinh của đối phương.

Quân đội Mỹ từ chối tiết lộ về các công cụ chiến tranh của mình vì lý do bảo mật. Tuy nhiên, trong báo cáo gần đây của cựu đại tá Lực lượng Không gian Charles Galbreath, có 3 ví dụ về năng lực có thể vô hiệu hóa mạng lưới vệ tinh của đối phương gồm tấn công mạng, các hệ thống laser trên mặt đất và trong không gian, và vũ khí vi sóng năng lượng cao.

Chương trình phi thuyền X-37B bí ẩn đã thực hiện 7 chuyến bay vào không gian của Mỹ cũng được suy đoán là một hệ thống vũ khí. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cũng đang nỗ lực phóng một thế hệ vệ tinh quân sự mới, có thể di chuyển, tái nạp nhiên liệu trong không gian hoặc có cánh tay robot để tóm lấy các vệ tinh của đối phương.

Một trọng tâm khác là việc bảo vệ các vệ tinh trong mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ. Bộ Quốc phòng nước này được cho là đã yêu cầu xây dựng hệ thống theo dõi mới trong không gian được trang bị công cụ để né tránh hoặc phản ứng một cuộc tấn công tiềm tàng.

Lực lượng Không gian đã đề xuất ngân sách 29,4 tỉ USD cho hoạt động trong năm 2025. Không có báo cáo nào ngoài chính quyền có thể đưa ra ước tính đáng tin cậy về ngân sách cho các hệ thống để phá hủy tài sản không gian của đối thủ, bởi những chương trình này là thông tin mật. Tuy nhiên, kỹ sư hàng không vũ trụ Todd Harrison chuyên nghiên cứu về ngân sách không gian của quân đội tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho rằng con số có thể là hàng trăm triệu USD mỗi năm. Ông Harrison dự đoán có thể phải mất 5-10 năm nữa, Mỹ mới có một bộ vũ khí tấn công đáng kể trong không gian, giả sử các chương trình này đang được xúc tiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.