Bị cách chức vì kê khống tiền mua đất

19/06/2016 07:40 GMT+7

Người dân tố cáo chủ tịch xã kê khống tiền mua đất để rút chênh lệch từ ngân sách.

Chiều 18.6, Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi (Cà Mau), cho biết quyết định kỷ luật cách chức Phó bí thư Đảng ủy xã Thanh Tùng đối với ông Gòn; đồng thời về mặt chính quyền đang đề nghị cách chức Chủ tịch xã với ông này.
Trước đó, bà Lý Thị Út (50 tuổi, ngụ ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng) có đơn tố cáo việc ông Lê Sài Gòn đại diện cho xã Thanh Tùng mua của bà 10.424 m2 đất để xây dựng khu dân cư dành cho đồng bào dân tộc thiểu số với giá 500 triệu đồng, nhưng lại kê khống lên 625 triệu đồng để rút tiền chênh lệch từ ngân sách chi cho các hoạt động của xã.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đầm Dơi vào cuộc và kết luận vụ việc đúng như nội dung tố cáo của bà Út.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.