Bị cáo giết vợ, chị vợ và đánh trọng thương cha mẹ vợ lãnh án tử hình

07/09/2023 14:40 GMT+7

TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án tử hình đối với bị cáo Nay Y Tá (38 tuổi), người dùng hung khí đánh chết vợ và chị vợ, đánh trọng thương cha mẹ vợ.

Ngày 7.9, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nay Y Tá (38 tuổi, quê Phú Yên, ngụ TT.Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương) về tội giết người.

Lâm Đồng: Tuyên tử hình kẻ giết vợ, chị vợ và đánh trọng thương cha mẹ vợ - Ảnh 1.

Nay Y Tá tại phiên tòa sơ thẩm

LÂM VIÊN

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc bán phân bò giữa Nay Y Tá và vợ là Ma Huyền (40 tuổi), chiều 26.2, tại trang trại nuôi bò của gia đình ở thôn M'Lọn (TT.Thạnh Mỹ), Nay Y Tá dùng cây gỗ dài 1,4 m đánh vào đầu ông Ya Tạo (73 tuổi) và bà Ka Nhàu (70 tuổi), là cha mẹ vợ của Tá.

Sau khi đánh cha mẹ vợ, Y Tá tiếp tục dùng cây gỗ đánh vào đầu chị Ma Huyền và bà Pơ Jum Nai Đơng (50 tuổi, chị vợ Tá), khiến 2 người này tử vong tại chỗ.

Lâm Đồng: Tuyên tử hình kẻ giết vợ, chị vợ và đánh trọng thương cha mẹ vợ - Ảnh 2.

Người thân mang theo di ảnh Ma Huyền và bà Pơ Jum Nai Đơng đến phiên tòa

LÂM VIÊN

Ông Ya Tạo (73 tuổi) và bà Ka Nhàu (70 tuổi) nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên được cứu sống. Tuy nhiên, ông Tạo bị tổn thương cơ thể do thương tích là 64%, còn bà Ka Nhàu bị tổn thương cơ thể 18%.

Nhận định của HĐXX, hành vi của Nay Y Tá là cố ý giết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Nay Y Tá trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người thân là vợ, chị vợ, cha mẹ vợ và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Do đó phải áp dụng hình phạt nặng nhất theo quy định.

Trước đó, vào năm 2021, Nay Y Tá đã bị Công an H.Đơn Dương xử phạt 4 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.