Bị CSGT TP.HCM phạt hành chính, giam xe, tài xế giải thích 'mũ bảo hiểm bị trộm'

09/06/2022 08:34 GMT+7

Bị tổ công tác 363 của Công an TP.HCM xử phạt vì không đội mũ bảo hiểm, một số người vi phạm giải thích 'mũ bảo hiểm bị trộm', 'gần nhà nên quên... đội'. Thậm chí có trường hợp mạnh miệng bảo 'tái phạm nhiều lần là vì muốn... đóng thuế'.

Tối 8.6, tổ 363 của Công an TP.HCM gồm: Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (PC02) và Cảnh sát cơ động thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm tại nhiều tuyến đường thuộc Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận và Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Tổ 363 của Công an TP.HCM xử lý vi phạm

BÍCH NGÂN

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sau khoảng 2 giờ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tổ 363 của Công an TP.HCM đã lập biên bản xử phạt hành chính một số trường hợp không mang giấy phép lái xe (GPLX), không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Khi bị xử phạt, người vi phạm giải thích: "Do di chuyển đoạn đường gần, nên không đội mũ bảo hiểm"!

Chủ quan "nhà gần, không đội mũ bảo hiểm !"

Khoảng 20 giờ 35 ngày 8.6, khi tuần tra đến khu vực vòng xoay công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận), tổ công tác phát hiện 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy hiệu Vario nên yêu cầu tấp xe vô lề để kiểm tra hành chính.

Cảnh sát hình sự đặc nhiệm yêu cầu L.X.T. (ngụ Q.Phú Nhuận), là người cầm lái, mở cốp xe để kiểm tra nhưng không phát hiện vi phạm. Sau đó, cán bộ Đội CSGT Hàng Xanh yêu cầu anh L.X.T. xuất trình giấy tờ xe, Giấy phép lái xe, CMND/CCCD... để kiểm tra.

Tài xế mở cốp xe cho tổ công tác kiểm tra

Bích ngân

"Có tham gia hội, nhóm Vario hẹn so kè tốc độ gì không ?", cán bộ CSGT hỏi. Anh L.X.T trả lời: "Em mới từ Hà Nội bay vào nên không biết mấy cái này đâu anh ơi !". Để chứng minh điều anh L.X.T nói là thật, cán bộ yêu cầu anh mở điện thoại kiểm tra công khai và kết quả không phát hiện điều gì bất thường.

Thời điểm bị tổ công tác kiểm tra, anh L.X.T đang trên đường đi ăn tối cùng bạn. "Do chủ quan khoảng cách từ nhà trọ đến quán ăn gần nên không đội mũ bảo hiểm !".

Trong khi đó, người đi cùng anh L.X.T cho biết: "Tôi cũng bị CSGT xử phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm nhiều lần rồi. Sở dĩ tôi tái phạm nhiều lần là vì muốn... đóng thuế cho nhà nước".

Tài xế chứng minh không liên quan các hội, nhóm hẹn so kè tốc độ

Bích ngân

Do anh L.X.T có mang giấy phép lái xe và CCCD nên tổ công tác chỉ lập biên bản xử phạt hành chính lỗi không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm... Hiện hành hành, hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

CSGT cảnh báo: Người dân cảnh giác với những cuộc điện thoại thông báo ‘phạt nguội’

"Mũ bảo hiểm bị lấy trộm rồi !"

Khoảng 30 phút sau, khi tổ công tác tuần tra đến giao lộ Bạch Đằng - Phan Bội Châu (Q.Bình Thạnh) thì phát hiện anh T.V.L. không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chạy xe hiệu Exciter có độ lốp sau nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Cảnh sát hình sự đặc nhiệm kiểm tra cốp xe của anh T.V.L, và không phát hiện nghi vấn. Thời điểm làm việc với tổ công tác, anh T.V.L. cho biết bị mất giấy tờ xe nên không thể xuất trình được.

Anh T.V.L. giải thích do mũ bảo hiểm bị lấy trộm, chứ không phải anh cố tình không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

BÍCH NGÂN

Khi nghe cán bộ nói sẽ lập biên bản xử phạt hành chính lỗi không đội mũ bảo hiểm, không mang GPLX, đồng thời tạm giữ phương tiện, anh T.V.L. vội phân trần: "Do chỗ làm việc của tôi không đảm bảo an ninh, mũ bảo hiểm của tôi bị người ta lấy trộm, còn giấy tờ xe thì tôi vừa làm mất...".

"Tôi biết lỗi sai rồi! Bây giờ anh lập biên bản xử phạt hành chính trước, ngày mai chừng nào tan ca tôi mang xe qua đồn giao nộp sau được không, tôi có mỗi chiếc xe này để đi làm", anh T.V.L năn nỉ.

Cán bộ giải thích, anh T.V.L có thể lấy xe về trong ngày mai nếu mang đầy đủ giấy tờ xe, GPLX lên trụ sở làm việc.

Tổ 363 của Công an TP.HCM kiểm tra cốp xe người vi phạm hành chính

BÍCH NGÂN

Cũng trong tối 8.6, tổ 363 của Công an TP.HCM đã lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện của anh T.H.T. (ngụ Q.Bình Thạnh) đối với lỗi không đội mũ bảo hiểm, không mang GPLX.

Theo đó, khi anh T.H.T vừa chạy xe máy từ trong một con hẻm ra đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn thuộc Q.Gò Vấp) thì bất ngờ bị tổ công tác áp sát, kiểm tra do không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.