Bị đâm chết vì hát karaoke bằng loa kẹo kéo đến khuya còn thách thức

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/09/2023 14:05 GMT+7

Thắng nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo ở dãy phòng trọ đến khuya, khiến Bình không ngủ được, Bình nhắc nhở nhưng Thắng lại thách thức dẫn đến vụ giết người.

Ngày 31.8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ đâm chết người cùng dãy phòng trọ vì hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ồn ào.

HĐXX tuyên phạt Lê Công Bình (tài xế, 31 tuổi, ngụ thôn 3, xã Điện Hồng, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 13.3, Bình đi làm về thì thấy nhóm 4 người đang ăn nhậu và hát karaoke trước dãy phòng trọ ở đường Phạm Như Xương, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, gồm: anh Trần Văn Thắng (32 tuổi, ngụ xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn, Quảng Bình), anh Mai Ngân Phong (34 tuổi, ngụ ấp 3, xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc, Đồng Nai), chị Đinh Thị Thương (22 tuổi) và Đinh Thị Yêu (19 tuổi, cùng ngụ thôn Yều, xã Đại Hưng, H.Đại Lộc, Quảng Nam).

Bị đâm chết vì hát karaoke bằng loa kẹo kéo đến khuya còn thách thức - Ảnh 1.

Bình lãnh 20 năm tù

NGUYỄN TÚ

Đến khuya vẫn không ngủ được do tiếng hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ồn ào, Bình lấy dao trong bếp giấu vào túi quần, đi ra yêu cầu Thắng nghỉ hát.

Phong nói Thắng giảm nhỏ âm thanh lại nhưng Thắng không nghe, vẫn tiếp tục hát và thách thức Bình nên cả 2 cãi vã, đánh nhau.

Thắng đấm 3 - 4 cái vào đầu Bình, Bình cúi đầu xuống đưa tay lên đỡ và rút dao đâm 1 nhát trúng cổ Thắng rồi chạy về phòng. Thắng chạy vào phòng trọ lấy 1 con dao phay dài 50 cm định đuổi theo Bình nhưng do mất nhiều máu, Thắng gục trước cửa phòng.

Thấy vậy, Bình vứt dao và tri hô mọi người gọi xe cấp cứu, đồng thời dùng tay bịt vết thương ở cổ của Thắng đang chảy nhiều máu nhưng Thắng đã tử vong.

Nguyên nhân Thắng tử vong là do mất máu, thủng thân động mạch. Sau đó, Bình đến Công an P.Hòa Khánh Nam đầu thú. 

Tại thời điểm trên, qua thử test cho kết quả Bình dương tính với ma túy. Bình khai nhận đã sử dụng ma túy tại Quảng Nam. Trong thời gian bị tạm giam, Bình đã bồi thường cho gia đình Thắng 50 triệu đồng.

Ở lời nói sau cùng, Bình bày tỏ sự ăn năn, hối hận, vì thiếu kiềm chế nên gây án, đồng thời Bình xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được đoàn tụ với gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.