Bị đâm chết vì thu 'hàng nóng' của bạn nhậu

08/09/2016 13:44 GMT+7

Ngày 8.9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với Nguyễn Phú Thắng (29 tuổi, ngụ tại xóm 5, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội giết người .

Theo cáo trạng, trưa 11.5, Thắng và bạn cùng xã đến một quán nhậu tại khối 5, thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc) uống bia. Tại đây, Thắng gặp và mời Ngô Anh Đức, Nguyễn Đức Hoà (cùng trú tại xã Nghi Trung) nhậu cùng.
Đến 17 giờ chiều cùng ngày, nghe một người ngồi bàn bên cạnh nói chuyện sống đểu, nghĩ người này nói mình nên Thắng đứng dậy, lớn tiếng và đòi đánh nhưng được mọi người can ngăn.
Một lúc sau, Thắng bỏ ra lấy xe để về nhà thì anh Hoà nói: “Về thì cũng chào anh em một câu”. Thắng mở cốp xe, lấy 2 con dao, dắt vào túi quần, rồi quay lại bàn nhậu.
Phát hiện trong túi quần của Thắng có dao, anh Hoà đi vòng ra sau, lén lấy được 1 con dao. Thắng nói: “Anh trả cái hàng lại đây cho em”, anh Hòa trả lời: “Tau không trả. Mi làm chi được tau” và doạ đánh Thắng.
Sau một hồi lời qua tiếng lại, Thắng bất ngờ cầm dao đâm một nhát vào bả vai sâu xuống ngực anh Hoà. Nạn nhân vội vàng bỏ chạy được mấy bước thì gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Tại phiên tòa sáng 8.9, Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Thắng mức án chung thân, đồng thời yêu cầu Thắng bồi thường cho gia đình nạn nhân 58 triệu đồng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.