Bị đám đông đuổi giết vì săn công

22/07/2019 07:00 GMT+7

Tờ Hindustan Times đưa tin một người đàn ông 55 tuổi đã bị đám đông giận dữ đánh đuổi và hạ sát tại huyện Neemuch thuộc bang Madhya Pradesh vì tội săn bắt và giết công.

Theo phía cảnh sát, có đến 10 người dân ở làng Lasudia Atari bị cáo buộc trong vụ tấn công băng trộm công, trong đó 9 người đã bị bắt.
Bên cạnh đó, ngoại trừ người đã bị đánh chết, 3 người thoát khỏi cơn giận của đám đông cũng đang đối diện án tù vì giết công.
Vụ việc diễn ra bên ngoài làng Lasudiya Atri vào khuya 19.7. Dân trong làng phát hiện 4 người chạy băng qua đồng và nghi ngờ đây là nhóm trộm công.
Họ nhanh chóng kêu gọi người trong làng đuổi theo và cuối cùng bắt được một đối tượng.
Dân làng tìm được 4 con công chết trong tay người này. Trong cơn giận dữ, họ hùa nhau đánh đập tên trộm, khiến người này trọng thương và chết tại bệnh viện.
Ba người trong nhóm săn công, bao gồm con trai của người chết và hai người khác, đối diện cáo buộc săn công, với mức án lên đến 7 năm tù giam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.