Bị đau bắp chân không nghiêm trọng, Quang Hải vẫn có thể đá trận gặp Malaysia

21/12/2022 23:04 GMT+7

Khán giả Việt Nam đã rất lo lắng khi ở trận đấu mở màn AFF Cup 2022, Quang Hải không thể chơi hết 90 phút. Anh bị thay ra không phải vì yếu tố chuyên môn và gặp vấn đề về sức khỏe .

Trong một tình huống va chạm với cầu thủ đội bạn, Quang Hải đã bị đau và nhận thấy học trò dấu hiệu bị giật cơ nên HLV Park Hang-seo đã nhanh chóng thay anh bằng Văn Quyết. Có thể thời gian dài vừa qua, Hải không thi đấu nhiều nên khả năng thích ứng với cường độ cao không tốt như mong muốn của chính bản thân anh.

Bác sĩ Choi và Quang Hải sau trận đấu của tuyển Việt Nam và Lào tối ngày 21.12

NGỌC LINH

Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, Ligue 2 tạm nghỉ và CLB Pau FC không thi đấu, Quang Hải đã cùng bác sĩ thể lực sang Thụy sĩ để tập luyện. Hải muốn duy trì nền tảng thể lực tốt để về Việt Nam phục vụ đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2022. Tuy nhiên, sức khỏe của anh lại gặp chút trục trặc ngay trận đấu đầu tiên trên sân khách.

Bác sĩ Choi đã xem xét kỹ chân của Hải và rất may, anh không bị vấn đề gì về dây chằng hay những chấn thương thường gặp trong thi đấu bóng đá. Theo thông tin vào lúc 23 giờ ngày 21.12. Hải chỉ bị đau bắp chân đùi sau. Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khi gặp Hải ở phòng thay đồ tại sân vận động quốc gia Lào, đã hỏi Hải có sao không. Hải trả lời, mình không bị gì nghiêm trọng.

Quang Hải thi đấu đầy nỗ lực

NGỌC LINH

Tuyển Việt Nam sẽ về nước vào 19 giờ 45 ngày 22.12 và dự kiến tập lại vào ngày 23.12. Có thể, ông Park sẽ cho Hải tập riêng từ 1 đến 2 ngày. Trận đấu gặp đội Malaysia vào ngày 27.12, nếu Quang Hải hồi phục hoàn toàn, ông Park vẫn sẽ bố trí anh ở đội hình xuất phát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.