Sau đó một thời gian thì hết lạnh ở 2 bàn chân nhưng chuyển sang lạnh ở rìa ngòai cánh tay và rìa ngòai chân từ đùi cho đến giữa ống quyển. Hiện nay đang bị lạnh ở rìa ngòai của tay và chân. Thời điểm bị lạnh giống như nêu ở trên. Nếu xoa dầu nóng thì không cảm thấy lạnh. Ngòai tra hiện nay cũng thường bị đau ở sau ót phía bên trái (cách đây 2 năm thì không bị đau như vậy) xảy ra khi thiếu ngủ hoặc bị cảm. Uống thuốc giảm đau thì hết nhưng một vài ngày lại bị đau như cũ. Tôi cũng thường hay bị cảm. Tôi đã đi khám ở Bệnh viện 175 (diện BHYT) thì được chẩn đóan là thoái hóa cột sống cổ. Tôi đã uống thuốc theo toa, nếu uống thuốc thì bớt đau cổ nhưng cảm giác lạnh vẫn không khỏi, khỏang 1 tuần sau thì đau cổ trở lại. Xin bác sĩ cho biết tôi bị bệnh gì và nên chữa trị như thế nào và ở đâu là tốt nhất? Bệnh thoái hóa cột sống cổ có chữa trị dứt bệnh được không? (Nguyễn Ngọc Dũng)
Đáp: Lạnh ở lưng, chân, trong xương và nhiều nơi khác... thường xảy ra khi thiếu ngủ hay lúc bị cảm lạnh như bạn mô tả có khả năng do rối loạn thần kinh giao cảm. Bạn cần bổ sung đầy đủ vitamin nhóm B (B1, B6, B12) và Canxi bằng đường uống và trong khẩu phần ăn hàng ngày, đồng thời lưu ý tập thể dục mỗi ngày, ngủ nghỉ hợp lý, tránh các chất kích thích gây mất ngủ, luôn giữ ấm cơ thể.
Thoái hóa cột sống cổ, nếu phát hiện sớm có thể điều trị nội khoa cho kết quả tốt. Ngoài việc dùng thuốc giảm đau, giãn cơ, sinh tố nhóm B, bạn cần thường xuyên tập thể dục giữa giờ, bài tập vận động cột sống cổ.
Khi thoái hóa nặng, có gai sống chèn ép gây rối loạn thần kinh, vận động thì phải điều trị giải phóng chèn ép.
BS Bạch Long
Bình luận (0)