Bị đội tuyển Trung Quốc đánh bại: Phơi bày sự thật ‘sức mạnh’ Indonesia

15/10/2024 21:42 GMT+7

Đội tuyển Indonesia đã bại trận với tỷ số 1-2 trước Trung Quốc, bởi tâm lý 'phải thắng' đeo bám thầy trò HLV Shin Tae-yong suốt những ngày qua.

Thắng ở vòng loại thứ ba World Cup: Không dễ

Khi đội tuyển Việt Nam liên tục nhận thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, HLV Park Hang-seo từng cảm thán: "Chưa bao giờ nghĩ rằng việc tìm kiếm một chiến thắng lại khó khăn như vậy".

Vòng loại thứ ba World Cup chỉ thực sự là đất lành với những nền bóng đá đã quen thuộc với bầu không khí đỉnh cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út hay Iran. Với những nền bóng đá ở mức thấp hơn đôi chút như Uzbekistan, UAE, Qatar, Iraq, việc thường xuyên góp mặt ở vòng loại thứ ba cũng là nhiệm vụ không đơn giản.

Bị đội tuyển Trung Quốc đánh bại: Phơi bày sự thật ‘sức mạnh’ Indonesia- Ảnh 1.

Đội tuyển Indonesia (áo trắng) thua Trung Quốc

ẢNH: SOHU

Và khi góp mặt ở sân chơi này rồi, tìm kiếm chiến thắng càng là thử thách khó khăn hơn. Đặc biệt với những nền bóng đá ở vùng trũng Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam hay Indonesia vốn thường chỉ lọt vào vòng loại thứ ba World Cup nhờ phong độ "lên đồng" trong một khoảng thời gian cụ thể, hơn là nhờ đẳng cấp thực sự như Hàn Quốc, Nhật Bản sở hữu.

Nói vậy để thấy, thành quả giành 3 điểm sau 3 trận đầu của Indonesia đã là rất nỗ lực. Đáng chú ý, đội bóng xứ vạn đảo phải chơi 2 trong 3 trận nói trên ở sân khách, nhưng đều hòa trên thế thắng, với lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo. Việc cầm chân Ả Rập Xê Út hay Úc là chuyện xa vời với những nền bóng đá nằm ngoài tốp 100, nhưng Indonesia đã làm được.

Tuy nhiên, giữa "từ hòa đến thắng" và "thắng" là khoảng cách vời vợi. Một đội tuyển có thể giành lấy 1 điểm nếu tập trung phòng ngự, chơi quyết liệt, chắc chắn và cộng thêm đôi chút may mắn. Nhưng để lấy 3 điểm, đội tuyển ấy cần có lối chơi gắn kết và rõ ràng, đấu pháp tấn công hiệu quả, cùng tâm lý vững vàng để vượt qua những khúc cua khó.

Cần nhiều yếu tố như vậy, bởi đã lọt vào vòng loại thứ ba World Cup, không đội bóng nào yếu. Khó có chuyện các đội áp đảo được nhau, trừ khi trên cơ hoàn toàn như Nhật Bản hay Iran. Các đội thường ở trình độ sàn sàn nhau, phải chơi giằng co quyết liệt mới có được chiến thắng.

Cách tiếp cận sai của Indonesia

Đây là lần đầu ở vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Indonesia vào trận với tâm lý chiến thắng. Khác với những thế trận cầu hòa rõ ràng với 5 hậu vệ trước Ả Rập Xê Út và Úc, HLV Shin Tae-yong bố trí sơ đồ 4 hậu vệ, tập trung số đông ở giữa để sẵn sàng chơi đôi công với chủ nhà Trung Quốc.

Đội tuyển Indonesia có lý do thay đổi cách tiếp cận. Trung Quốc đã thua 3 trận ở vòng loại World Cup, trong đó có những thất bại đau đớn như 0-7 trước Nhật Bản hay 1-3 trước Úc. Ở bảng này, xét về cả trình độ lẫn phong độ, đội tuyển Trung Quốc là đối thủ khả dĩ nhất Indonesia có thể thắng.

Bị đội tuyển Trung Quốc đánh bại: Phơi bày sự thật ‘sức mạnh’ Indonesia- Ảnh 2.

Đội tuyển Trung Quốc lấy trọn 3 điểm

ẢNH: SOHU

Quả thực, Indonesia đã khép lại trận đấu với thông số áp đảo. Kiểm soát bóng 74% thời lượng, dứt điểm 12 lần (trúng đích 5), vượt trội so với 4 lần dứt điểm (trúng đích 3) của Trung Quốc. 

Song nghiệt ngã với Indonesia. Trận đầu tiên (và có lẽ là duy nhất) mà thầy trò HLV Shin Tae-yong áp đảo đối thủ trên mọi phương diện, cũng lại là trận đầu tiên Indonesia nếm mùi thất bại.

Tâm lý muốn thắng đã hại Indonesia. Ở các trận trước gặp Úc hay Ả Rập Xê Út, đội bóng xứ vạn đảo đá phòng ngự phản công, tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa và tổ chức tấn công nhanh sau khi đoạt lại bóng. Lối đá rình rập và tinh giản của Indonesia rất phù hợp với cầu thủ nhập tịch, vốn chưa quen lối đá của nhau, mới chỉ có vài tuần tập luyện chung.

Dù vậy trước Trung Quốc, khi Indonesia muốn đẩy cao đội hình và triển khai tấn công bài bản, điểm yếu của "Garuda" lộ rõ. Đó là sự ăn ý giữa các ngôi sao gốc Âu còn hạn chế. Indonesia không thể chơi đủ nhuần nhuyễn và mạch lạc để khuất phục đối thủ.

Bị đội tuyển Trung Quốc đánh bại: Phơi bày sự thật ‘sức mạnh’ Indonesia- Ảnh 3.

Trước mắt HLV Shin Tae-yong còn nhiều việc phải làm

ẢNH: BOLA

Ở ván cờ trên sân Thanh Đảo, Trung Quốc là đội khôn ngoan hơn. Dù cũng chịu áp lực phải thắng, nhưng đội bóng của Branko Ivankovic đã chơi biết mình biết người, không xuất sắc nhưng biết cách tận dụng tối đa sai sót của đối thủ.

Trong hiệp 2, khi Indonesia dồn lên, đội bóng xứ tỉ dân chơi phòng ngự triệt để, thậm chí đá rắn và tiểu xảo để kéo dài thời gian, gây ức chế tâm lý. Tâm lý muốn cắt chuỗi trận hòa đã hại Indonesia, khiến học trò ông Shin Tae-yong càng đá càng rối, sau cùng phải nhận thất bại.

Đội tuyển Indonesia còn nguyên cơ hội giành vé, bởi suy cho cùng, thầy trò ông Shin còn chưa đi nửa chặng đường. Song, hãy nhớ kỹ bài học hôm nay: thắng ở vòng loại thứ ba luôn rất khó. Nếu nóng vội, Indonesia có thể bị trừng phạt bởi bất cứ đội nào, dù đang chạm đáy phong độ như đối thủ Trung Quốc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.