Bị đồng minh gây sức ép về Israel, Tổng thống Biden nói gì?

06/04/2024 14:46 GMT+7

Bà Nancy Pelosi, đồng minh chủ chốt của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cùng hàng chục nghị sĩ đảng Dân chủ đã gửi thư tới nhà lãnh đạo và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, kêu gọi ngừng chuyển giao vũ khí cho Israel.

Chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza kể từ ngày 7.10.2023 đã hứng chịu sự chỉ trích ngày càng gia tăng của quốc tế, khi thống kê cho thấy hơn 33.000 người đã thiệt mạng và vùng đất ven biển chật hẹp lâm vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Cùng lúc, Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt với sức ép ngày càng lớn hơn từ chính các đồng minh của mình trong việc hỗ trợ Israel.

Việc cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, một thành viên kỳ cựu trong đảng Dân chủ của ông Biden, ủng hộ chủ trương ngừng chuyển giao vũ khí cho Israel cho thấy quan điểm này ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo trong đảng.

Ông Biden yêu cầu Israel bảo vệ dân thường ở Gaza

Bức thư hôm 5.4 kêu gọi chính quyền Mỹ tiến hành cuộc điều tra riêng về cuộc không kích của Israel làm thiệt mạng 7 nhân viên của tổ chức cứu trợ Bếp Trung tâm Thế giới (WCK) hôm 1.4.

"Trước cuộc tấn công gần đây nhằm vào các nhân viên cứu trợ và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ, chúng tôi tin rằng việc phê duyệt các yêu cầu chuyển giao vũ khí này là điều vô lý", Reuters trích dẫn bức thư.

Bị đồng minh gây sức ép về Israel, Tổng thống Biden nói gì?- Ảnh 1.

Bà Pelosi và ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, tại trụ sở quốc hội nước này hôm 7.3

REUTERS

Bà Pelosi và 36 thành viên khác của đảng Dân chủ, bao gồm các hạ nghị sĩ Barbara Lee, Rashida Tlaib và Alexandria Ocasio-Cortez, đã ký vào bức thư.

Tổng thống Biden cùng ngày cho biết Israel đang đáp ứng yêu cầu của ông trong việc tăng cường lượng hàng cứu trợ đi vào Gaza, một ngày sau khi chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về khả năng Washington sẽ thay đổi chính sách, theo AFP.

Khi được hỏi rằng ông có đe dọa ngừng viện trợ quân sự cho Israel trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu hôm 4.4 hay không, Tổng thống Biden trả lời: "Tôi đã yêu cầu họ làm những gì mà họ đang làm".

Sau đó, ông Biden bác bỏ ý kiến cho rằng ông có thể sẽ từ bỏ Israel, nói: "Đó có phải là một câu hỏi nghiêm túc không?"

Bị đồng minh gây sức ép về Israel, Tổng thống Biden nói gì?- Ảnh 2.

Tổng thống Biden điện đàm với Thủ tướng Netanyahu từ Nhà Trắng hôm 4.4

REUTERS

Trong cuộc trao đổi căng thẳng hôm 4.4, ông Biden đã cảnh báo ông Netanyahu rằng chính sách của Mỹ đối với Israel phụ thuộc vào nỗ lực của Israel trong việc bảo vệ dân thường và nhân viên cứu trợ ở Gaza.

Vài giờ sau khi hai nhà lãnh đạo điện đàm, Israel tuyên bố sẽ cho phép chuyển hàng cứu trợ "tạm thời" đến miền bắc Gaza thông qua cảng Ashdod của nước này và cửa khẩu Erez.

Lãnh đạo cứu trợ tố Israel chủ ý tấn công đoàn xe, không phải nhầm

Israel cũng cho biết họ đã sa thải hai sĩ quan sau khi phát hiện ra một loạt "sai lầm nghiêm trọng" dẫn đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến các nhân viên cứu trợ của WCK thiệt mạng.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington không có ý định tiến hành cuộc điều tra riêng về cái chết của các nhân viên cứu trợ, trong đó có công dân Canada-Mỹ Jacob Flickinger. Tuy nhiên, Nhà Trắng nói Israel phải làm nhiều hơn nữa để đáp ứng những cam kết đã đưa ra với ông Biden.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.