Bị ép trả tiền cà phê, đâm bạn trọng thương rồi bỏ trốn suốt 12 năm

29/03/2021 12:15 GMT+7

Bị “ép” trả tiền cà phê vì… nhỏ tuổi, Định rút dao đâm bạn nhậu trọng thương rồi bỏ trốn vào TP.HCM lấy vợ, sinh con gần 12 năm trước khi ra đầu thú.

Liên quan vụ đâm bạn trọng thương xảy ra cách đây gần 12 năm, ngày 29.3, một lãnh đạo Công an TX.Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang tạm giam Trương Công Định (35 tuổi, trú xã Ea Drông, TX.Buôn Hồ) về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, Định đã đâm anh Phạm Thanh Sang (39 tuổi, trú xã Ea Blang, TX.Buôn Hồ) trọng thương rồi trốn truy nã, về TP.HCM lấy vợ, sinh con. Đến cuối tháng 3.2021, được người thân, công an vận động nên Định đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra thể hiện, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18.10.2009, Định cùng anh Sang đến ăn nhậu tại nhà anh Đỗ Ngọc Nhàn (38 tuổi, cùng trú xã Ea Blang, TX.Buôn Hồ).
Sau khi ăn nhậu, cả ba người rủ nhau đi uống cà phê. Khi đi, Định cầm theo một con dao nhỏ gọt trái cây. Trên đường đi, anh Sang nói rằng Định nhỏ tuổi nên phải trả tiền uống cà phê. Tuy nhiên, Định không đồng ý nên giữa 2 người đã xảy ra xô xát.
Lúc này, sẵn có men rượu trong người nên Định cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Sang. Anh Nhàn lao vào can ngăn và đưa anh Sang đi cấp cứu, nạn nhân được xác định thương tích 30%. Sau khi gây án, Định bỏ trốn khỏi địa phương.
Hiện Công an TX.Buôn Hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ Định đâm bạn trọng thương theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.