Bị FBI bắn chết sau khi đe dọa Tổng thống Mỹ Joe Biden

Khánh An
Khánh An
10/08/2023 08:55 GMT+7

Một người đàn ông sở hữu nhiều súng đạn và ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump vừa bị FBI bắn chết sau khi nhiều lần đe dọa Tổng thống Joe Biden.

Bị FBI bắn chết sau khi đe dọa Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 1.

Lực lượng FBI trước nhà của nghi phạm ở bang Utah

AFP

Hãng AFP ngày 10.8 đưa tin một người đàn ông tại Utah (Mỹ) vừa bị các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắn hạ sau khi đe dọa Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong sự việc xảy ra vài giờ trước khi ông chủ Nhà Trắng đến tiểu bang này.

FBI xác nhận về việc nghi phạm đã thiệt mạng khi các đặc vụ cố gắng thực thi lệnh bắt giữ và lục soát nơi ở của người này ở thành phố Provo.

Đe dọa ám sát Tổng thống Biden, người ủng hộ ông Trump bị FBI bắn chết

Dù FBI từ chối công khai danh tính nghi phạm vì đang điều tra, đơn khiếu nại của các công tố viên liên bang tại Utah cho thấy nghi phạm là ông Craig Robertson, hơn 70 tuổi.

Theo đơn, ông Robertson tự nhận mình là một người ủng hộ quan điểm của cựu Tổng thống Donald Trump, nhiều lần lên mạng xã hội đe dọa ông Biden và những người khác.

"Tôi nghe nói ông Biden đang đến Utah. Đang lau bụi khẩu súng trường bắn tỉa M24", ông Robertson viết. Nghi phạm này còn đe dọa Phó tổng thống Kamala Harris và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland.

Bị FBI bắn chết sau khi đe dọa Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 2.

Một số ảnh do ông Craig Robertson đăng trên mạng xã hội cho thấy ông sở hữu nhiều loại súng

"Đã đến lúc ám sát một hai người. Đầu tiên là Joe và sau đó là Kamala", nghi phạm viết và còn đe dọa bắn chưởng lý quận Manhattan Alvin Bragg, người đã truy tố cựu Tổng thống Trump về cáo buộc chi tiền "bịt miệng" một diễn viên phim khiêu dâm.

Đơn kiện còn có các hình ảnh trên mạng xã hội mà ông Robertson từng đăng về bộ sưu tập nhiều khẩu súng, trong đó có khẩu súng trường bán tự động mà người này gọi là "kẻ loại trừ đảng Dân chủ".

Súng đạn đã giết bao nhiêu người ở Mỹ trong năm nay?

Tổng thống Biden đang đến các bang phía tây và dự định sẽ bay từ thành phố Albuquerque (bang New Mexico) đến thành phố Salt Lake (bang Utah).

Mật vụ Mỹ, lực lượng bảo vệ tổng thống, cho biết họ hay tin về cuộc điều tra của FBI liên quan một người ở Utah đã "đe dọa một người được Mật vụ bảo vệ", nhưng không nói thêm chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.