Bị giam 24 giờ vì không đeo khẩu trang tại một tòa án ở Mỹ

15/10/2022 22:29 GMT+7

Một người đàn ông ở bang Bắc Carolina của Mỹ đã phải ngồi tù trong 24 giờ vì không đeo khẩu trang trong phòng xử án.

Ông Gregory Hahn, 42 tuổi, phải ngồi tù 24 giờ vì không đeo khẩu trang ở tòa

Chụp màn hình WRAL News

Washington Examiner ngày 14.10 đưa tin ông Gregory Hahn (42 tuổi) đã bị Thẩm phán Charles Gilchrist của Tòa thượng thẩm Bắc Carolina (Mỹ) phạt ngồi tù 24 giờ và không được bảo lãnh tại ngoại vì tội khinh thường tòa án. Bản án được đưa ra do ông Hahn không đeo khẩu trang khi đến phòng xử án cùng 97 người khác để dự buổi định hướng cho các bồi thẩm viên tiềm năng vào ngày 10.10.

Thư ký Tòa án Renee Whittenton cho biết Thẩm phán Gilchrist là người duy nhất tại Tòa thượng thẩm Bắc Carolina yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang khi phòng xử án.

Thẩm phán Gilchrist đã hỏi ông Hahn về lý do không đeo khẩu trang. Ngay sau khi xác định ông Hahn không muốn đeo khẩu trang, Thẩm phán Gilchrist đã đưa ra mức phạt 24 giờ ngồi tù.

Ông Hahn khẳng định tòa án không dán bất cứ biển cảnh báo nào về quy định đeo khẩu trang và ông cũng không được thông báo trước về việc này. Trong khi đó, Thư ký Tòa án Whittenton nói bồi thẩm viên đã được cảnh báo về việc phải đeo khẩu trang trước khi vào phòng xử. Bà Whittenton cho biết thậm chí tòa còn phát khẩu trang cho những người không mang theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.