Bi hài ở giải Cúp các quốc gia châu Phi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/01/2022 06:56 GMT+7

Những cảnh hỗn loạn và bi hài từ các quyết định tại lượt trận đầu vòng bảng đã làm hoen ố hình ảnh giải Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) năm nay tại Cameroon.

Đỉnh điểm là ở lượt mở màn bảng F hôm 12.1 (Mali đánh bại Tunisia 1-0) trên sân Limbe Omnisport, trận đấu đã gây tranh cãi dữ dội do trọng tài thổi còi mãn cuộc đến… 3 lần.

Theo đó, khi tuyển Mali dẫn trước Tunisia 1-0 nhờ bàn thắng của Ibrahima Kone ở phút 48 (đá 11 m), thì trọng tài chính Janny Sikazwe dường như bấm sai đồng hồ nên thổi còi kết thúc trận ở phút 85. Sau khi bị cầu thủ tuyển Tunisia khiếu nại, ông Sikazwe nhận ra sai lầm và cho trận đấu tiếp tục. Sự hỗn loạn bắt đầu xảy ra khi vị trọng tài người Zambia lại tuýt còi kết thúc trận khi đồng hồ chỉ 89 phút 42 giây, và một lần nữa khiến tuyển Tunisia tức giận vì đang cố gắng tìm bàn gỡ trước đối thủ chỉ còn thi đấu 10 người. Vụ việc trở nên bi hài hơn khi HLV Mohamed Magassouba của tuyển Mali đang họp báo sau trận thì một quan chức bước vào phòng để thông báo rằng trận đấu sẽ trở lại thi đấu thêm 4 phút còn lại. Tuyển Mali trở lại sân nhưng các cầu thủ Tunisia từ chối nên trọng tài sau đó đã quyết định trận đấu kết thúc.

Các thành viên tuyển Tunisia phản ứng việc trọng tài Janny Sikazwe thổi còi kết thúc trận đấu quá sớm

SKY NEWS

“Quyết định của ông ấy (trọng tài Janny Sikazwe) là không thể giải thích được. Ông ấy đã thổi còi kết thúc trận và yêu cầu chúng tôi vào phòng thay đồ. Nhưng khi các cầu thủ của chúng tôi đang ngâm mình trong bồn nước đá 35 phút, thì ông ấy bất ngờ yêu cầu chúng tôi trở lại sân đá tiếp. Trong 30 năm làm bóng đá, tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như thế”, HLV Mondher Kebaier của tuyển Tunisia hậm hực nói về trọng tài chính.

Việc tuyển Tunisia từ chối trở lại sân có thể khiến họ có thể phải chịu thêm các án phạt từ LĐBĐ châu Phi. Những quyết định bi hài của trọng tài Janny Sikazwe (người được đánh giá có nhiều kinh nghiệm và cầm còi trận chung kết AFCON 2017) khiến trận đấu thứ 2 của bảng F diễn ra sau đó trên cùng sân giữa tuyển Gambia và Mauritania khai cuộc trễ 45 phút.

Ở trận ra mắt lần đầu của tuyển Gambia tại một giải đấu lớn lại xảy ra tình huống “dở khóc dở cười” khác. Trong nghi thức trước trận, các cầu thủ tuyển Mauritania chưng hửng khi không được nghe bài quốc ca của nước mình do bị phát sai đến 3 lần. Ban tổ chức sau đó rất lúng túng để tìm bài quốc ca đúng để phát nên các cầu thủ tuyển Mauritania không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hát mà không có nhạc. Sự cố này một phần nào đó ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ Mauritania khi họ nhận cú sốc thua 0-1.

Ban tổ chức của chủ nhà Cameroon vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào về sự cố quốc ca nhưng hình ảnh của giải đấu đã ít nhiều bị hoen ố, từ công tác tổ chức, trọng tài cho đến những kết quả nghèo nàn trên sân cỏ. Ngoại trừ trận khai mạc chủ nhà Cameroon đánh bại Burkina Faso 2-1 hôm 9.1, lượt đầu vòng bảng AFCON năm nay đã có 2 trận hòa không bàn thắng và 9 lần chạm trán còn lại đều được định đoạt bởi 1 bàn thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.