Bị hạn hán nặng, Triều Tiên kêu gọi Iran viện trợ

02/07/2015 14:34 GMT+7

(TNO) Triều Tiên vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Iran trợ giúp nhân đạo trước nạn hạn hán đang hoành hành ở đất nước khép kín nhất thế giới này, theo VICE News.

(TNO) Triều Tiên vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Iran trợ giúp nhân đạo trước nạn đói đang hoành hành ở đất nước khép kín nhất thế giới này, theo VICE News.

Hạn hán đang hoành hành Triều Tiên - Ảnh: AFP
Hãng tin VICE News (Mỹ) trích nguồn tin từ cơ quan truyền thông nhà nước Iran (IRNA) cho biết trong cuộc gặp hôm nay 2.7 giữa Đại sứ Triều Tiên ở Iran, ông Kang Sam Hyon và Chủ tịch tổ chức Lưỡi liềm đỏ Iran, ông Amir Hossein Ziaee, Bình Nhưỡng đã kêu gọi sự giúp đỡ từ Tehran.
Ông Ziaee nói sau cuộc gặp rằng trước lời kêu gọi giúp đỡ từ Triều Tiên, Iran sẽ "cố gắng hết sức" để giúp đỡ Bình Nhưỡng vượt qua nạn đói. Tuy nhiên, người đứng đầu tổ chức nhân đạo của Iran chưa cho biết chi tiết kế hoạch giúp đỡ người dân Triều Tiên.
Bình Nhưỡng kêu gọi giúp đỡ nhân đạo từ Tehran vì cả Triều Tiên và Iran đều là những quốc gia đang bị Liên Hiệp Quốc cấm vận, hai bên dễ dàng chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, theo VICE News.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết 30% ruộng lúa khắp đất nước đang trong tình trạng thiếu nước vì đợt hạn hán được xem là tồi tệ nhất 100 năm qua, đe dọa nguồn an ninh lương thực quốc gia. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết lượng mưa trong tháng 5.2015 ở Triều Tiên "thấp một cách bất thường" và nếu tình hình này không cải thiện, nguồn lương thực của Triều Tiên sẽ giảm đáng kể.
Chủ tịch Kim Jong-un đi thăm ruộng lúa - Ảnh: AFP
Triều Tiên vẫn theo chế độ tự cung tự cấp và nhà nước kiểm soát hoàn toàn nguồn cung lương thực trong nước. Tình trạng thiếu thực phẩm thường xuyên xảy ra ở đây, nạn đói kinh hoàng xảy ra hồi những năm 1990 làm chết 2-3% dân số Triều Tiên. Năm 2013, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thực hiện cải cách trong nông nghiệp, cho phép nông dân giữ lại 30% sản lượng hoa màu họ kiếm được.
Trong khi đó, báo cáo mới nhất của UNICEF cho hay 28% trẻ em dưới 5 tuổi ở Triều Tiên bị suy dinh dưỡng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.