Bị 'hét' giá cao, VTV chưa mua được bản quyền trận Thái Lan - Việt Nam

14/08/2019 00:00 GMT+7

20 ngày trước trận đấu lượt đi vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam, chưa có đơn vị truyền thông nào tại Việt Nam mua được bản quyền phát sóng trận “đại chiến” này trên lãnh thổ Việt Nam

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, các đài truyền hình tại VN đã xúc tiến việc tìm kiếm nguồn bán bản quyền phát sóng trận Thái Lan gặp VN vào ngày 5.9. Xin được nói rõ hơn, việc mua bản quyền phát sóng 4 trận đấu của VN trên sân khách (gồm trận gặp Thái Lan, gặp Indonesia ngày 15.10, gặp Malaysia ngày 31.3.2020, gặp UAE ngày 9.6.2020) khá phức tạp vì bản quyền 4 trận đấu này lại thuộc về 4 đối tác khác nhau. Đơn vị nào muốn mua phải đàm phán từng đối tác với các mức giá cao thấp khác nhau.
Cách đây gần một tháng, Đài truyền hình VN đã liên hệ được với đối tác sở hữu bản quyền trận Thái Lan - VN nhưng việc đàm phán rất khó khăn. Đối tác này hét giá rất cao, gấp nhiều lần so với những trận đấu có đội tuyển VN trước đây. Số tiền không được tiết lộ cụ thể nhưng theo nguồn tin của Thanh Niên, con số không ít hơn 300.000 USD (gần 7 tỉ đồng), bằng với giá mà một công ty truyền thông ở VN mua bản quyền phát sóng King’s Cup 2019 (giải đấu mà VN đá 2 trận gặp Thái Lan, Curacao).

Trận Việt Nam- Thái Lan bao giờ cũng nóng bỏng

Độc Lập

Ngày 13.8, trả lời Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập Đài truyền hình VN (VTV), cho biết: “Chúng tôi vẫn đang tích cực thương thảo nhưng đối tác chưa trả lời. Đúng là mức giá bản quyền trận này rất cao nên VTV phải thương lượng ở con số mà khả năng tài chính của VTV có thể đáp ứng được. Họ cũng cho hay, mới đây có một đơn vị khác ở VN cũng ngỏ ý muốn mua bản quyền trận đấu. Về phần mình, VTV sẽ nỗ lực mua được bản quyền trận đấu để phục vụ khán giả cả nước. Nếu mua thành công, VTV sẽ chia sẻ và đồng ý cho các đài khác tiếp sóng. Tuy nhiên đến thời điểm này, chúng tôi vẫn đang chờ hồi âm”.
HLV Park Hang-seo "xem giò" cầu thủ nhí
Ông Nguyễn Gia Cường, chuyên gia về bản quyền, nói: “Việc đối tác bên Thái Lan đưa ra thông tin có thêm một đơn vị khác nhảy vào cuộc đua bản quyền có thể là “đòn gió” và “chiến thuật” của họ, nhằm bắt bí VTV. Theo tôi được biết, hiện tại một số đài ở VN không đủ năng lực tài chính để mua, chỉ còn VTV thôi. VTV sẽ còn phải “cò kè” nhưng khả năng mua được là rất cao. Tuy nhiên, khi hợp đồng chưa được ký thì khán giả VN vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi”. Chia sẻ với Thanh Niên, một số đài truyền hình trả tiền cũng khẳng định, họ chờ VTV đàm phán được rồi tiếp sóng.

Niềm vui của Anh Đức sau khi ghi bàn vào lưới Thái Lan

Độc Lập

Còn 4 trận VN thi đấu trên sân nhà vòng loại World Cup 2022, gồm trận gặp Malaysia ngày 10.10, gặp UAE ngày 14.11, gặp Thái Lan ngày 19.11, gặp Indonesia ngày 4.6.2020, bản quyền truyền hình đã thuộc về Next Media. Đơn vị này vẫn chưa chốt sẽ chọn VTV hay VTC làm đối tác phát sóng. Nhưng chắc chắn người hâm mộ không lo “đói” những trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo chơi trên sân nhà.
Chờ phản hồi về số môn được phát trực tiếp tại SEA Games 30
Trước lo lắng của khán giả về việc đến thời điểm hiện tại, Philippines - nước chủ nhà SEA Games 30, vẫn chưa xác định bán bản quyền phát sóng đại hội cho đài nào ở VN, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập VTV, cho hay: “Theo như thông lệ ở những kỳ SEA Games trước, đài truyền hình ở các nước không phải mua bản quyền mà chỉ cần nộp phí phát sóng là được cung cấp tín hiệu phát trực tiếp các môn ở đại hội. SEA Games 30 cũng không phải ngoại lệ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.