Bị khách hôn tay khi rót bia, nữ nhân viên gọi người yêu trả thù

16/12/2022 19:49 GMT+7

Trong lúc chị T. là nữ nhân viên của quán nhậu rót bia, anh V. đã hôn lên tay chị khiến chị bực tức, gọi người yêu đến trả thù.

Ngày 16.12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người vì nguyên nhân khách nhậu hôn lên tay nữ nhân viên khi rót bia.

HĐXX tuyên phạt Lương Đức Hùng 9 năm tù, Võ Văn Duy (cùng 25 tuổi) 8 năm tù, Đỗ Văn Linh (23 tuổi) và Nguyễn Phước Vịnh (24 tuổi) cùng 6 năm tù, Lý Tuấn Kiệt (19 tuổi, cùng ngụ H.Đại Lộc) 6 năm tù cùng về tội giết người.

Bị khách hôn tay khi rót bia, nữ nhân viên gọi người đến trả thù

Từ trái qua: Duy, Linh, Hùng, Vịnh, Kiệt

VĂN TIẾN

Theo cáo trạng, tối 20.1, T.Q.V (28 tuổi) và T.N.G.K (21 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng) ăn nhậu tại quán ở đường 2.9 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Lúc này, nữ nhân viên phục vụ bàn là chị N.T.T (23 tuổi) rót bia thì V. hôn vào tay của T.

Chị T. dùng điện thoại chụp hình V. và gửi cho người yêu là Lương Đức Hùng để méc lại sự việc. T. cũng không phục vụ bàn của khách V., xin quán cho nghỉ làm và bỏ về.

Hùng điên tiết rủ 4 bị cáo nói trên đến bãi xe bên cạnh quán bia để mật phục. Đến khuya, V. và K. nhậu xong nhưng không ra bãi xe mà đón Grab về. Thấy vậy, Hùng nhặt 2 viên gạch, cùng cả nhóm truy đuổi đến đường Bạch Đằng, Q.Hải Châu thì bắt kịp.

Xe của Duy, Linh vượt lên chặn đầu xe, Hùng, Duy đến mở cửa, lôi V. ra ngoài, Hùng dùng gạch đập thẳng vào đầu V., rồi cùng cả nhóm đấm đá V. liên tiếp.

Hậu quả, V. bị thương tích 5%. Việc Hùng dùng gạch là vật nguy hiểm, tác động trực tiếp vào phần đầu là vùng trọng yếu cơ thể của nạn nhân. Việc anh V. không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo nên các bị cáo vẫn cấu thành tội giết người. Sau khi gây án, Hùng và Linh bỏ trốn và bị truy nã, sau đó mới về đầu thú.

Đối với bị hại T.Q.V, sau vụ việc đã nhận thức được hành vi sai trái hôn lên tay nữ nhân viên của quán, nên có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.