Bi kịch vợ tử vong, chồng cấp cứu sau khi ăn cá nóc

Thiên Lan
Thiên Lan
01/04/2023 18:04 GMT+7

Tờ New York Post hôm 31.3 đưa tin một cụ bà 83 tuổi ở Malaysia đã chết và người chồng 84 tuổi đang chiến đấu giành giật sự sống trong bệnh viện sau khi ăn cá nóc vào tuần trước.

Ng Ai Lee, con gái của họ, cho biết cha cô đã mua cá nóc - một món ngon nhưng chứa chất độc cực mạnh - từ một cửa hàng cá địa phương hôm 25.3.

Ông Ling Tian Soon - Chủ tịch ủy ban y tế của Johor, miền nam Malaysia - cho biết ngay sau khi ăn món cá nóc trong bữa trưa, cụ bà Lim Siew Guan bắt đầu run và khó thở.

Bi kịch vợ tử vong, chồng cấp cứu sau khi ăn cá nóc chết người - Ảnh 1.

Cá nóc có thể chứa độc tố tetrodotoxin, saxitoxin mạnh và gây chết người

Minh họa: Shutterstock

Ông Soon nói với tờ Star: "Chồng bà Guan cũng bắt đầu có các triệu chứng tương tự khoảng 1 giờ sau".

Ngay sau đó, con trai của họ đã đưa ông bà đến bệnh viện và bà Guan đã chết vào tối hôm đó, theo New York Post.

Nguyên nhân cái chết được đưa ra là ngộ độc, với biểu hiện ảnh hưởng thần kinh dẫn đến suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, ông Soon cho biết trong một tuyên bố.

Cô Lee, sống ở Kuala Lumpur, cho biết cô vội chạy đến bên mẹ nhưng đã quá muộn. Còn cha cô đang hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt.

"Tôi đã chuẩn bị cho điều xấu nhất vì bác sĩ nói ngay cả khi ông cụ có thể sống sót, ông sẽ không còn như trước nữa", cô Lee nói.

Cá nóc chứa độc tố gây chết người

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cá nóc chứa độc tố tetrodotoxin, saxitoxin mạnh, có thể gây chết người.

FDA cho biết các chất độc đối với hệ thần kinh trung ương còn nguy hiểm hơn cả chất cực độc xyanua, với các triệu chứng như ngứa ran và chóng mặt thường bắt đầu từ 20 phút đến 2 giờ sau khi ăn phải cá, theo New York Post.

Cá nóc phải được làm sạch và chế biến đúng cách để loại bỏ nội tạng chứa độc tố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.