Bị kỷ luật khiển trách, Chủ tịch H.Bình Chánh Trần Phú Lữ nhận nhiệm vụ mới

21/08/2020 21:21 GMT+7

Ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch UBND H.Bình Chánh, TP.HCM nhận nhiệm vụ mới sau khi bị kỷ luật khiển trách vì những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

Chiều 21.8, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch UBND H.Bình Chánh giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC), thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
Ông Trần Phú Lữ năm nay 43 tuổi, trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND H.Bình Chánh vào năm 2017, ông Lữ từng có nhiều năm công tác tại Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM giữ chức vụ Phó chỉ huy trưởng và Chỉ huy trưởng đơn vị này.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó chủ tịch thường trực Lê Thanh Liêm cho biết do nhu cầu công tác của ITPC cần có cán bộ có năng lực, chuyên môn nên Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động ông Lữ về công tác tại ITPC. Ông Liêm đề nghị Ban Giám đốc ITPC tạo điều kiện và hỗ trợ để ông Lữ tiếp tục phát huy kinh nghiệm của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp cho sự phát triển của TP.
Quyết định điều động được đưa ra sau khi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Phú Lữ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Bình Chánh do có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, việc chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng mà cơ quan báo chí phản ánh, theo Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy chưa đạt yêu cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.