Bị loại sớm tại Cincinnati, Murray tuyên bố không đánh đơn ở Mỹ mở rộng 2019

13/08/2019 20:20 GMT+7

Cựu số 1 thế giới Andy Murray (Anh) đã có sự trở lại ở nội dung đánh đơn sau 7 tháng không thành công khi để thua Richard Gasquet (Pháp, hạng 66 TG) với tỷ số 4/6 và 4/6 ngay ở vòng 1 giải Cincinnati diễn ra vào rạng sáng nay (13.8, giờ VN).

Đây là trận đơn đầu tiên của Murray sau khi để thua ở vòng 1 Úc mở rộng hồi đầu năm. Dù đã trở lại thi đấu cách đây 2 tháng sau khi đã phẫu thuật thành công chấn thương hông. Tuy nhiên tay vợt 32 tuổi người Anh này chỉ thi đấu ở nội dung đôi nhằm lấy lại cảm giác thi đấu của mình.
Hiện đang xếp hạng 325 thế giới, nhưng tay vợt từng 2 lần đăng quang giải đấu này vẫn nhận được sự ưu ái của BTC bằng suất đặc cách tham dự giải.

Gasquet đã có trận đấu với thế trận áp đảo so với Murray

AFP

Đối thủ của Murray trong lần trở lại này là tay vợt kỳ cựu người Pháp Gasquet, người đã từng để thua 8 trận trong 11 lần hai tay vợt này gặp nhau. Tuy nhiên lần gặp nhau này đã khác khi Gasquet là người nắm giữ thế trận và luôn khiến Murray trở thành người rượt đuổi điểm số. Với 3 bàn bẻ giao bóng so với 1 của Murray, tay vợt người Pháp đã giành được chiến thắng chung cuộc sau 2 ván đều với tỷ số 6/4 để đi tiếp vào vòng 2.

Murray sẽ không tham gia giải đơn tại Mỹ mở rộng

AFP

Sau khi để thua trận đấu này, Murray đã cho biết rằng anh sẽ không tham gia nội dung đơn tại Mỹ mở rộng sắp tới thay vào đó là những nội dung đôi. Cựu vô địch Mỹ mở rộng đã nói: “Tôi sẽ không chơi ở nội dung đơn tại US Open. Đó là quyết định mà tôi đã bàn bạc với ban huấn luyện và tôi không muốn mình đến với giải bằng suất đặc cách”.

Sharapova sẽ có trận đấu vòng 2 khó khăn

AFP

Ở nội dung đơn nữ, một tay vợt cựu số 1 thế giới cũng đã có thời gian dài “vật lộn” với chấn thương là Maria Sharapova (Nga, hạng 97 TG) đã có được chiến thắng ở vòng 1 trước Alison Riske (Mỹ, hạng 37 TG) với tỷ số 2-0 (6/3, 7/6). Với chiến thắng này đã giúp Sharapova có mặt ở vòng 2 và sẽ đối đầu với tay vợt vừa bị mất ngôi vị số 1 thế giới là Ashleigh Barty (Úc).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.