Bị Nga bắt, lính đặc nhiệm Ukraine xâm nhập Crimea khai gì?

Bị Nga bắt, lính đặc nhiệm Ukraine xâm nhập Crimea khai gì?

La Vi
La Vi
06/10/2023 07:30 GMT+7

Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) hôm 4.10 cho biết một biệt kích Ukraine bị bắt giữ sau khi không quân Nga đánh bật một vụ xâm nhập bằng đường biển vào bán đảo Crimea.

FSB cho biết tù binh này khai mục tiêu của nhóm xâm nhập là chụp ảnh và quay video trên nền lá cờ Ukraine ở bán đảo.

Trong cuộc thẩm vấn của FSB, biệt kích này nói nhóm gồm 16 người khởi hành từ Vilkovo, một thị trấn ở vùng Odessa, sử dụng phương tiện tốc độ cao như xuồng cao tốc và mô tô nước.

FSB tiết lộ lý do biệt kích Ukraine xâm nhập bán đảo Crimea - Ảnh 1.

Một chiếc mô tô nước bị FSB tịch thu

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm đổ bộ của Ukraine bị chặn đánh khi đang tiến về mũi Tarkhankut ở rìa phía tây Crimea. Một căn cứ hải quân của Nga và một số sân bay nằm tại bán đảo Crimea, nơi Nga đã sáp nhập từ năm 2014.

Ukraine cũng tổ chức một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) trước khi lực lượng biệt kích Kyiv đổ bộ vào Crimea. Vào tối 4.10, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev báo cáo rằng nhiều bộ phận của UAV Ukraine đã rơi trên nóc một tòa nhà chung cư.

Cùng ngày 4.10, cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine thông báo các đơn vị Lực lượng Đặc nhiệm của nước này đã đổ bộ và tấn công quân Nga ở Ukraine.

Cơ quan này không nói rõ vị trí đổ bộ.

Theo báo Ukrainska Pravda, quan chức tình báo quốc phòng Andrii Yusov nói nhóm đổ bộ đã gây thiệt hại cho Nga và sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã rút lui. Tuy nhiên, ông Yusov thừa nhận phía Ukraine cũng có tổn thất dù không nói rõ chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.