Bị Nga cáo buộc đầu độc binh sĩ, Ukraine nói coi chừng thịt hộp quá đát

21/08/2022 18:31 GMT+7

Ngày 20.8, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đầu độc nhiều binh sĩ Nga tại các khu vực Nga kiểm soát ở Zaporizhzhia tại phía đông nam Ukraine hồi cuối tháng 7.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một số binh sĩ nước này đã phải nhập viện sau khi có dấu hiệu ngộ độc nghiêm trọng trong ngày 31.7. Kết quả xét nghiệm cho thấy có độc tố botulinum toxin loại B trong cơ thể các binh sĩ này.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: “Liên quan đến vụ khủng bố hóa học do [chính phủ Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky gây ra, Nga đang chuẩn bị cung cấp bằng chứng hỗ trợ với kết quả của tất cả xét nghiệm”.

Hiện chưa rõ số lượng binh sĩ bị đầu độc và tình trạng hiện tại của họ.

Một chiếc xe tăng của quân đội Nga trong khu vực Zaporizhzhia (Ukraine), ngày 23.7.2022

reuters

Botulinum toxin loại B là một loại chất độc thần kinh có thể gây ngộ độc khi ăn phải các thực phẩm đã nhiễm độc trước đó. Tuy nhiên, chất này cũng có nhiều công dụng y tế.

Hiện Bộ Quốc phòng Ukraine chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc ông Volodymyr Saldo, quan chức trong chính quyền Nga thiết lập ở vùng Kherson, đang bị bệnh. Ông Saldo từng là cựu thị trưởng của thành phố Kherson. Ông đã được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Kherson khi quân Nga kiểm soát khu vực này hồi đầu tháng 3. Ông đã đổ bệnh vào đầu tháng 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.