Bị ngăn cản đánh bắt cá tại hồ Suối Giai
Hồ Suối Giai (phường Đồng Phú) rộng khoảng 400 ha. Hồ không chỉ cung cấp nước sạch, tưới tiêu nông nghiệp mà còn là nơi hơn 50 hộ dân đang mưu sinh hằng ngày bằng nghề đánh bắt cá. Thế nhưng, khoảng 3 tháng trở lại đây, hoạt động mưu sinh phải ngưng lại vì bị những người lạ mặt liên tiếp ngăn cản.

Những chiếc lờ được xếp thành đống ở góc sân khoảng 3 tháng qua, người dân không dám mang đi đánh bắt cá
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Ông Giang Văn Nhượng (phường Đồng Phú) cho biết khoảng 3 tháng trước, người dân nghe thông báo trên loa phát thanh rằng có một hợp tác xã về thả cá. Bà con chỉ nghĩ chính quyền thả cá ra môi trường phục hồi nguồn lợi thủy sản, nhưng sau đó có một nhóm người đi xuồng đến ngăn cản, không cho đánh bắt cá trên mặt hồ. Từ đó đến nay, nhiều người dân không dám xuống hồ mưu sinh như trước.
Ông Nhượng chia sẻ: "Từ ngày bị ngăn cản đến giờ cuộc sống của chúng tôi gặp rất nhiều rất khó khăn, không dám xuống hồ sợ bị phá ngư cụ, mà chống đối lại thì sợ xảy ra xung đột. Mong chính quyền địa phương xem xét, giải quyết vì cuộc sống mưu sinh, nhiều gia đình sống bằng nghề này".

Ông Nhượng lo lắng vì không thể mưu sinh bằng việc đánh bắt cá. Nếu để những tấm lưới, ngư cụ quá lâu cũng sẽ bị hư hỏng
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Theo người dân, việc ngăn cản không dừng lại ở nhắc nhở hay vứt ngư cụ lên bờ, mà còn có dấu hiệu hăm dọa khi người dân xuống hồ đánh cá.
Gần 40 năm gắn bó với nghề đánh cá tại đây, cựu chiến binh Bùi Hiển Lai (69 tuổi, phường Đồng Phú) bức xúc: "Tôi làm nghề cá nuôi vợ con mấy chục năm ở đây. Bây giờ tự nhiên một số người lạ chạy xuồng máy đến cuốn lưới của tôi vào chân vịt làm rách tanh bành, rồi xé bỏ. Có những tấm lưới bị vứt lên bờ hoặc ném đi. Họ đông người, đi xuồng máy lớn, còn chúng tôi chỉ đi xuồng ba lá nhỏ. Họ tông vào thì nguy hiểm đến tính mạng nên bà con đành nhẫn nhịn, chỉ mong công an và chính quyền vào cuộc giải quyết".

Người dân cho biết bị những người lạ mặt hăm dọa, làm hư hại lưới đánh cá
ẢNH: Người dân CUNG CẤP
Cùng cảnh ngộ, anh Phạm Đức Thành (phường Đồng Phú) cho biết chính anh cũng trực tiếp bị nhóm khoảng 3 người hăm dọa nếu không thu lưới lên sẽ bị cắt hết, khiến anh lo sợ không dám tiếp tục mưu sinh.
288/400 ha mặt hồ được cho thuê nuôi hải sản
Về phía đơn vị quản lý hồ Suối Giai, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Lan, Đội phó Đội thủy lợi Đồng Phú - Phước Long (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai), cho biết hồ Suối Giai có tổng diện tích khoảng 400 ha, dung tích chứa 21 triệu m³ nước. Hiện tại, chỉ có duy nhất HTX Dịch vụ nông ngư nghiệp Hoàng Thành được cho thuê nuôi trồng thủy sản với diện tích mặt nước là 288 ha (tính theo mực nước trung bình).

Ông Trương Hữu Thành, Phó chủ tịch UBND phường Đồng Phú (bìa phải) trực tiếp trao đổi, tiếp nhận phản ánh từ người dân
ẢNH: HOÀNG GIÁP
"Bên Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cấp phép cho hồ về vấn đề nuôi cá. Căn cứ giấy phép này, công ty đã có hợp đồng với đơn vị nuôi cá (HTX Dịch vụ nông ngư nghiệp Hoàng Thành - PV). Trong hợp đồng ghi rõ là chăn nuôi chỉ thả cá tự nhiên, không sử dụng thức ăn nên không ảnh hưởng đến nguồn nước. Chúng tôi có trách nhiệm giám sát, quản lý vấn đề họ có cho ăn hay không mà thôi", bà Lan cho biết thêm.
Về phía chính quyền địa phương, ông Trương Hữu Thành, Phó chủ tịch UBND phường Đồng Phú, xác nhận đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân. UBND phường Đồng Phú cũng đã nắm chủ trương của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai về việc cho phép nuôi trồng thủy sản trên hồ Suối Giai.

Hồ Suối Giai rộng khoảng 400 ha
ẢNH: HOÀNG GIÁP
"Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi sẽ báo cáo lại với lãnh đạo phường và có đề xuất các cơ quan liên quan nắm bắt sự việc, để kịp thời can thiệp về tình hình khai thác, quản lý của đơn vị nuôi trồng thủy sản này, làm sao đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng xấu. Hiện nay, chúng tôi tập hợp tất cả hồ sơ liên quan nhằm rà soát lại theo quy định của pháp luật và kiến nghị, đề xuất để trả lời cho người dân", ông Thành cho hay.

Người dân mong được trả lời rõ việc cấp phép cho thuê nuôi thủy sản có đồng nghĩa với việc người dân không còn được đánh bắt cá tự nhiên trên lòng hồ hay không?
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Trước quan điểm của chính quyền địa phương, nhiều người dân mưu sinh trên hồ Suối Giai khẳng định họ chưa được cung cấp đầy đủ thông tin, văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề có hay không việc cấm đánh bắt cá tại hồ.
"Dù có giấy phép nuôi trồng thủy sản, nhưng điều người dân chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng cần làm rõ phạm vi mặt nước mà đơn vị thuê nuôi được sử dụng đến đâu. Bởi hồ rộng 400 ha, trong khi chính quyền chỉ cho thuê 288 ha. Việc cấp phép này có đồng nghĩa với việc người dân còn được đánh bắt cá tự nhiên trên lòng hồ hay không?", một người dân đặt câu hỏi.
Bên cạnh ngăn cản, hành vi làm hư hại tài sản người dân của một số người lạ trên hồ Suối Giai cũng cần được xác minh, làm rõ có đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật hay không.
Bình luận (0)