Bị nghi là người Trung Quốc, cựu thị trưởng tai tiếng ở Philippines vẫn muốn tái tranh cử

Bị nghi là người Trung Quốc, cựu thị trưởng tai tiếng ở Philippines vẫn muốn tái tranh cử

07/10/2024 06:00 GMT+7

Một số thượng nghị sĩ Philippines đã ra cảnh báo mới khi bà Alice Guo, cựu thị trưởng thị trấn Bamban và bị tình nghi là người Trung Quốc, định tái tranh cử.

Bất chấp các cáo buộc đang phải đối mặt, bà Alice Guo - cựu thị trưởng Philippines bị nghi là người Trung Quốc - đang muốn tái tranh cử vào vị trí thị trưởng Bamban thuộc tỉnh Tarlac, chức vụ mà bà từng bị bãi nhiệm hồi tháng 8.2024.

Tờ Philippine Daily Inquirer hôm 6.10 đưa tin một số thượng nghị sĩ ngày 5.10 đã cảnh báo với bà Alice Guo rằng bà sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý hơn nếu cứ kiên quyết khẳng định mình là người Philippines và coi thường luật bầu cử của nước này để ra tranh cử vào tháng 5.2025.

Bị nghi là người Trung Quốc, cựu thị trưởng tai tiếng ở Philippines vẫn muốn tái tranh cử- Ảnh 1.

Bà Alice Guo trong phiên điều trần của một ủy ban thuộc Hạ viện Philippines ngày 27.9

Ảnh: Chụp màn hình Inquirer.net

Trước đó, bà Guo bị Văn phòng Thanh tra bãi nhiệm chức vụ thị trưởng vì hành vi sai trái nghiêm trọng và bị xem là vĩnh viễn không đủ tư cách giữ chức vụ công.

Trong một tuyên bố trước đây, thượng nghị sĩ Philippines Risa Hontiveros từng cảnh bá: "Bà [Alice Guo] sẽ phạm tội trình bày sai tài liệu [một lần nữa] nếu điền vào giấy chứng nhận ứng cử và khai man rằng mình là công dân Philippines".

Bà Guo hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù thành phố Pasig về cáo buộc buôn người. Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử Philippines cho rằng bà không đủ điều kiện để ứng tuyển vào chức vụ công vì là người nước ngoài, và đã khởi kiện bà Guo về hành vi trình bày sai tài liệu.

Trước đó, ủy ban này đã xác định rằng dấu vân tay của bà Guo trong tài liệu bầu cử của bà khớp với dấu vân tay của một công dân Trung Quốc tên Guo Hua Ping, đã nhập cảnh vào Philippines từ năm 2003.

Thượng nghị sĩ Philippines Sherwin Gatchalian nói điều đó có nghĩa là bà Alice Guo và Guo Hua Ping là cùng một người. Theo luật pháp Philippines, người nước ngoài không được phép tranh cử làm thị trưởng, vì vậy ông Gatchalian nói việc bà Guo định tái tranh cử vào chức vụ công là một ý đồ trắng trợn nhằm phá hoại luật pháp đất nước.

Thượng nghị sĩ Hontiveros nói nếu bà Guo Hua Ping lại nói dối trong hồ sơ ứng cử một lần nữa, trường hợp khai man có thể được bổ sung vào chuỗi hành vi phạm pháp mà bà đã dính líu. Trong khi đó, bà Guo vẫn luôn bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mình là người Philippines.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.