Bỉ - Panama: 'Quỷ đỏ' sẽ cố gắng tránh vết xe đổ của Argentina

18/06/2018 14:05 GMT+7

Bỉ không hề mong đợi một trận đấu dễ dàng trước Panama nhưng vẫn hy vọng sẽ không rơi vào tình cảnh đáng buồn như Argentina.

[VIDEO] THỐNG KÊ TRƯỚC TRẬN 
       
Vào đêm 18.6 (lúc 22 giờ, theo giờ VN), người hâm mộ bóng đá sẽ được chứng kiến cuộc đọ sức giữa “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ với “thế hệ làm nên lịch sử” của Panama tại Sochi trong trận mở màn cho bảng G. Trên lý thuyết, Bỉ được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ chỉ mới lần đầu tiên góp mặt ở các VCK World Cup và do vậy, theo hậu vệ Toby Alderweireld, sẽ là một cuộc “khủng hoảng” nếu như họ không thể giành được chiến thắng.
“Không mong đợi một trận đấu dễ dàng”
Tuy nhiên, tiền đạo Dries Mertens thừa nhận rằng trận hòa bất ngờ của Iceland, một tân binh khác, trước Argentina (1-1) như là lời cảnh báo bởi nếu như tuyển Bỉ chơi không đúng với phong độ vốn có thì không loại trừ khả năng họ sẽ dễ tổn thương trước tinh thần chiến đấu đến cùng của Panama. HLV Roberto Martinez cũng đồng tình với suy nghĩ của Mertens khi ông không hề đánh giá thấp đối thủ đầu tiên của mình tại Nga.
Ông nói: “Giành được vé đến World Cup là một kết quả tuyệt vời cho Panama và người dân Panama. Một đội bóng đã vượt qua một quốc gia như Mỹ xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng. Họ là những chiến binh, họ có tinh thần tuyệt vời và rất cạnh tranh. Tôi không mong đợi một trận đấu dễ dàng. Trận đấu đầu tiên tại World Cup luôn khó khăn”.
Chắc chắn là sẽ không dễ dàng bởi Bỉ phải đối mặt với một hệ thống phòng ngự dày đặc được xây dựng từ những cầu thủ đã chơi với nhau trong nhiều năm của Panama. Do vậy, khả năng sáng tạo, tốc độ và kỹ thuật điêu luyện trong đôi chân của Eden Hazard và Kevin De Bruyne cùng với sức càn lượt của Romelu Lukaku sẽ được xem là chìa khóa để mở toang cánh cửa phòng ngự dù rất vững vàng nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu già cỗi của “Thủy triều đỏ”.
Vẫn tin vào điều kỳ diệu
Roman Torres (5), thủ lĩnh của hàng phòng ngự Panama Reuters
HLV Hernan Dario Gomez thừa hiểu điều đó nhưng ông không có quá nhiều chọn lựa cho hàng phòng ngự bởi vẫn còn một khoảng cách nhất định giữa các cầu thủ chính thức với lực lượng dự bị của Panama. Thậm chí kể cả hàng công khi “có những sự lựa chọn thay thế để thử và cố gắng ghi nhiều bàn thắng hơn” thì ông vẫn chưa thành công trong việc cải thiện mặt trận tấn công cho “Thủy triều đỏ”. Chính vì thế, hầu hết mọi người đều tin rằng Panama không có khả năng gây ra những mối đe dọa thật sự cho khung thành của Bỉ.
Tuy nhiên, vốn là một con người lạc quan, HLV Gomez vẫn luôn tin vào điều kỳ diệu. Ông nói: “Chúng tôi không phải là đội nằm ở chiếu trên nhưng nếu có một ngày tốt lành, chúng tôi có thể làm được điều gì đó tốt đẹp, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bỉ là ứng viên thật sự nên chúng tôi rất hài lòng khi có thể đối mặt với họ. Chúng tôi sẽ rất tự hào nếu chúng tôi có thể giành được kết quả tốt”.
Một trận hòa chắc chắc sẽ là kết quả rất tốt với Panama nhưng để làm được điều đó, họ sẽ phải sống trong sự chịu đựng suốt 90 trước hỏa lực tấn công khủng khiếp của Bỉ. Và một khi trung vệ đội trưởng Roman Torres cùng đồng đội khó có thể bảo vệ nguyên vẹn mành lưới cho thủ môn Jaime Penedo thì Panama sẽ phải nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thông qua những tình huống cố định.
Đây sẽ là một ngày lịch sử với bóng đá Panama nhưng vấn đề là họ sẽ phải đối mặt với tham vọng ngất trời của tuyển Bỉ. Thế nên, nếu không thể đứng vững trên đôi chân, “Thủy triều đỏ” sẽ phải biết đến một kết quả như những dự đoán bất lợi cho họ trước trận đấu này.
Đội hình dự kiến
Bỉ (3-4-2-1): Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco - Mertens, E. Hazard - Lukaku.
Panama (4-1-4-1): Penedo - Machado, Escobar, R. Torres, Ovalle - Gomez - Barcenas, Godoy, Cooper, Rodriguez - Perez.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.