"Có dấu hiệu cho thấy mục đích của vụ tấn công là nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố lấy cảm hứng từ các nhóm thánh chiến nhằm mục tiêu vào các chính trị gia", theo Reuters ngày 9.10 dẫn thông báo của Văn phòng công tố Bỉ.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tại Mỹ ngày 25.9.2025
ẢNH: REUTERS
Giới chức Bỉ đã bắt giữ 3 nghi phạm sinh năm 2001, 2002 và 2007. Cảnh sát đã khám xét 4 địa điểm, trong đó có căn chỉ cách nhà riêng của Thủ tướng Bỉ vài trăm mét.
Tại các địa điểm này, cảnh sát phát hiện một thiết bị giống bom tự chế chưa hoàn chỉnh cùng túi đựng bi kim loại, máy in 3D - nghi dùng để chế tạo bộ phận cho vụ tấn công. Các công tố viên cho biết: "Cũng có dấu hiệu cho thấy mục đích là chế tạo máy bay không người lái (UAV) để gắn tải trọng nổ".
Hai nghi phạm đang bị thẩm vấn và sẽ ra trình diện thẩm phán điều tra vào ngày 10.10. Nghi phạm thứ 3 đã được thả, theo ABC News.
"Tin tức về một cuộc tấn công được lên kế hoạch nhằm vào Thủ tướng Bart de Wever thực sự rúng động. Điều này nhấn mạnh rằng chúng ta đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố rất thực tế và chúng ta phải luôn cảnh giác", Phó thủ tướng Bỉ Maxime Prevot cho hay.
Ông Prevot cho biết Bỉ đang tích cực tăng cường khả năng ứng phó với các hình thức khủng bố mới, đặc biệt là việc sử dụng UAV vào mục đích xấu.
Trong thập niên qua, Bỉ đã phải đối mặt với các cuộc tấn công từ các phần tử có liên quan tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cũng như tình trạng bạo lực leo thang từ các băng nhóm ma túy thù địch.
Hồi tháng 3.2016, có 32 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom liều chết tại sân bay Brussels (Bỉ) và tàu điện ngầm. IS đã nhận trách nhiệm về các vụ việc trên.
Đến tháng 10.2023, một phần tử Hồi giáo cực đoan đã bắn chết 2 công dân Thụy Điển ở Brussels khi họ đang xem trận bóng đá quốc tế.
Bình luận (0)