Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng sai sự thật điểm chuẩn vào lớp 10 lên Facebook

Phạm Đức
Phạm Đức
05/07/2022 19:22 GMT+7

Ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt một nam thanh niên quê ở Nghệ An với số tiền 7,5 triệu đồng vì người này đăng điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 tại Hà Tĩnh nhưng lại ghi năm 2022 lên mạng xã hội Facebook.

Ngày 4.7, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh V.B.T (29 tuổi, ngụ tại TP.Vinh, Nghệ An) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 trên mạng xã hội Facebook.

Bảng điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 tại Hà Tĩnh bị một số cá nhân đăng tải lên Facebook ghi là của năm 2022

TÂN KỲ

Trước đó, vào chiều ngày 29.6, anh T. lên mạng xã hội Facebook, đăng tải thông tin “Điểm chuẩn đầu vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2022”, kèm bảng điểm chuẩn của 21 trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 30.6, Sở này mới bắt đầu tổ chức chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022. Sau khi có kết quả điểm chấm thi phúc khảo mới công bố điểm chấm phúc khảo và điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022.

Qua làm việc, anh T. thừa nhận nội dung đăng tải trên là sai sự thật. Do muốn tăng lượt tương tác, thu hút thêm nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ cho trang Facebook cá nhân nên anh T. đã lấy điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 của Hà Tĩnh đăng lên, nói là năm 2022.

Ngoài trường hợp trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng xử phạt hành chính đối với một số người chia sẻ thông tin sai sự thật từ trang Facebook của anh T. về điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Tĩnh lên mạng xã hội.

Theo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, vào sáng nay (5.7), Sở này đã chính thức công bố điểm sàn, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT các trường công lập năm học 2022 - 2023.

Năm nay, mức điểm chuẩn vào các trường THPT công lập tại Hà Tĩnh tăng hơn so với năm trước. Mức điểm chuẩn ở các trường dao động từ 22 - 37,5 điểm, chênh lệch giữa trường cao nhất và trường thấp nhất là 15,5 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.