Bị phạt 7,5 triệu đồng vì phát tán video 'nhạy cảm' trên mạng xã hội

01/09/2021 17:22 GMT+7

Sau khi xem video cặp nam nữ vị thành niên quan hệ tình dục , người phụ nữ ở Bắc Giang dùng Facebook cá nhân chia sẻ link cho nhiều người.

Chiều 1.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với 1 người phụ nữ về hành vi phát tán video đồi trụy; đề xuất Công an tỉnh Bắc Giang xử phạt 7,5 triệu đồng 3 trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về sự việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong.
Cụ thể, ngày 16.8, Công an H.Việt Yên phát hiện tài khoản Facebook “Cô Chủ Nhỏ. Tracky” do T.T.M (32 tuổi, trú thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh, H.Việt Yên) làm chủ, phát tán đường link video 2 trẻ vị thành niên (1 nam, 1 nữ) quan hệ tình dục.
Tại cơ quan công an, M. khai nhận sau khi xem video, người này đã đăng lên Facebook với nội dung “… hóng link không. Gửi cho xem con cái nhà ai” kèm ảnh chụp video. Sau đó, M. đã chia sẻ qua tin nhắn Facebook cho nhiều tài khoản khác.
Ngoài ra, M. còn dán đường link video vào phần trả lời bình luận công khai một tài khoản bình luận trong bài đăng của mình.
Công an H.Yên Dũng đã phạt M. 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật”, quy định tại điểm a, khoản 2, điều 99 Nghị định 15.

3 người tại H.Việt Yên chia sẻ thông tin sai sự thật về sự việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong

Ảnh Công an cung cấp

Trong tháng 8, Công an H.Yên Dũng cũng đề xuất Công an tỉnh xử phạt vi phạm 7,5 triệu đồng đối với H.T.T (32 tuổi, trú xã Việt Tiến, H.Việt Yên), Đ.D.H (40 tuổi, trú xã Quang Châu, H.Việt Yên) và N.T.D (37 tuổi, trú xã Tự Lạn, H.Việt Yên) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15.
Theo Công an H.Yên Dũng, 3 trường hợp này đã chia sẻ nội dung thông tin sai sự thật về vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong từ các fanpage có tên “Việt Nam”, “Nước Mỹ Trở Lại”, “Tinh Hoa Hoa Kỳ” do các thế lực thù địch, phản động tạo lập, có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là Bộ Quốc phòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.