Bị phạt hơn 3.600 USD vì rời phòng 1 phút khi đang cách ly Covid-19

25/01/2022 19:11 GMT+7

Hai lao động nhập cư ở Đài Loan đã bị nhà chức trách phạt nặng vì lén rời khỏi khách sạn đi mua đồ ăn nhẹ trong khi đang cách ly ngừa Covid-19 .

Người dân Đài Loan xếp hàng chờ tiêm mũi thứ ba tại Đài Bắc ngày 24.1

reuters

RT ngày 24.1 đưa tin hai ngư dân Indonesia đã bị nhà chức trách Đài Loan phạt 3.610 USD mỗi người vì rời khỏi phòng khách sạn, nơi họ đang cách ly, chỉ trong hơn một phút. Quyết định được Cơ quan Thực thi Hành chính thành phố Cao Hùng thuộc cơ quan tư pháp Đài Loan đưa ra ngày 24.1.

Hai người đàn ông này đã đến Đài Loan bằng máy bay vào ngày 15.11.2020 và phải ở trong một cơ sở cách ly. Tối 22.11.2020, họ rời phòng khách sạn để đi mua đồ ăn nhẹ.

Khi họ vừa bước chân xuống sảnh khách sạn, các nhân viên tại đây phát hiện hai người đã vi phạm quy định chống dịch và yêu cầu trở về phòng ngay lập tức. Họ đã làm theo yêu cầu này.

Tuy vậy, các ngư dân Indonesia đã bị cơ quan y tế phạt 3.610 USD mỗi người vì rời khỏi phòng trong hơn một phút, truyền thông Đài Loan đưa tin.

Dù liên tục bị hối thúc, những người đàn ông này không thể nộp phạt đúng hạn. Vụ việc sau đó được chuyển sang Cơ quan Thực thi Hành chính thành phố Cao Hùng. Ngày 24.1, các quan chức Cao Hùng thông báo hai ngư dân trên nợ 9.700 USD tiền phạt và tiền phòng. Chủ của các ngư dân cuối cùng đã trả thay số tiền này cho họ.

Trung Quốc "không có cơ sở khoa học" khi nói bưu phẩm lây truyền Omicron

Đài Loan là một trong những nơi có quy định chống Covid-19 nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Năm 2020, một lao động nhập cư từ Philippines đã bị phạt khoảng 3.500 USD vì rời khỏi phòng 8 giây trong khi đang cách ly ở thành phố Cao Hùng.

Theo Reuters, hiện hơn 70% người dân ở Đài Loan đã tiêm hai liều vắc xin ngừa Covid-19 và hòn đảo này đang triển khai việc tiêm nhắc lại. Khoảng 10% cư dân Đài Loan đã tiêm mũi thứ ba.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.