Bị phạt roi vì âu yếm nơi công cộng

01/02/2019 15:33 GMT+7

Một cặp trai gái tuổi thiếu niên ở tỉnh Aceh (Indonesia) đã lãnh đòn roi sau khi bị bắt gặp âu yếm nơi công cộng.

AFP ngày 1.2 đưa tin hàng trăm người đã xem cảnh một nữ sinh đại học 18 tuổi và bạn trai của người này, cũng 18 tuổi, đã bị đánh 17 lần bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Banda Aceh, thủ phủ của tỉnh Aceh.
Đánh đòn là một loại hình phạt cho các hành vi phạm tội ở Aceh, bao gồm cờ bạc, uống rượu và quan hệ tình dục đồng tính hoặc quan hệ ngoài hôn nhân.
Một người đàn ông 35 tuổi cũng đã bị đánh đòn vì thân mật với một phụ nữ 40 tuổi tại một cửa hàng tạp hóa địa phương
Cả bốn người trên đều đã ngồi tù vài tháng trước khi bị trừng phạt đòn roi.
Người phụ nữ 40 tuổi trên ngày 31.1 đã cầu xin hứng chịu đòn roi để được ra khỏi tù ngay lập tức nhưng các nhân viên y tế hoãn lại việc đánh đập vì cho rằng cô này lúc đó không khỏe.
Aceh là tỉnh duy nhất ở Indonesia áp dụng luật Hồi giáo.
Hồi tháng 12, hai người đàn ông bị bắt gặp quan hệ tình dục với các cô gái vị thành niên đã bị đánh 100 lần mỗi người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.