Bí quyết của nữ sinh được làm việc ở công ty lớn dù chưa tốt nghiệp

Thảo Phương
Thảo Phương
16/07/2024 14:20 GMT+7

Mặc dù chưa tốt nghiệp, nhưng Trần Nguyễn Ngọc Hà, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã trở thành chuyên viên giao nhận vận tải biển tại Công ty Cổ phần giao nhận toàn cầu DHL (Việt Nam). Đây là một trong những công ty có uy tín về lĩnh vực logistics do Công ty Cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam công bố vào cuối năm 2023.

Chưa ra trường đã có công việc mơ ước

Chưa ra trường nhưng Ngọc Hà đã được nhận vào làm việc tại một trong những công ty uy tín trong lĩnh vực mình theo học. Cô nàng cho biết đó là mục tiêu nhiều năm và cũng là niềm tự hào lớn của bản thân. Trước khi có được thành quả như ngày hôm nay, Ngọc Hà cũng như nhiều bạn trẻ khác từng rất băn khoăn về việc chọn ngành và hơi mông lung ở năm đầu đại học.

“Thời gian đầu, mình hơi mông lung khi học những môn đại cương và cơ sở ngành. Thế nhưng, từ khi bắt đầu học các môn nghiệp vụ chuyên ngành, mình nhận thấy sự phù hợp và dần tin tưởng vào lựa chọn của bản thân. Từ đó, cố gắng học tập và đạt được những thành tích cao. Mình còn tham gia nhiều hoạt động học thuật để tìm hiểu thêm về ngành học”, Ngọc Hà chia sẻ.

Bí quyết của nữ sinh được làm việc ở công ty lớn dù chưa tốt nghiệp- Ảnh 1.

Chưa tốt nghiệp, Ngọc Hà đã có được công việc mơ ước tại công ty lớn

NVCC

Để thực tập và làm việc tại các công ty, tập đoàn lớn trong ngành, Ngọc Hà đã lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm. “Mình cố gắng trả lời càng sớm càng tốt học ngành này muốn việc làm như thế nào để từ đó lên kế hoạch, có thời gian chuẩn bị hồ sơ cá nhân chất lượng. Theo mình, kinh nghiệm và thái độ làm việc phù hợp là những yếu tố quan trọng giúp bản thân nổi bật khi ứng tuyển vào những tập đoàn quốc tế”, Ngọc Hà chia sẻ.

Đồng thời, nữ sinh cũng đầu tư rất chỉn chu vào phần viết thư xin việc. Bằng cách cố gắng thể hiện rõ sự đam mê học hỏi, quá trình tìm tòi nghiên cứu về ngành và kinh nghiệm liên quan để chứng minh sự phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Ngọc Hà chia sẻ: “Mình nghĩ điều mà các công ty lớn hay tập đoàn đa quốc gia cần ở ứng viên thêm nữa là khả năng làm việc dưới áp lực cao và thành thạo tiếng Anh. Mình đã quen với áp lực công việc từ khi còn là sinh viên nhờ luôn giữ cho bản thân bận rộn. Về tiếng Anh, môi trường học tập song ngữ đã giúp mình rèn luyện và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, gắn với kiến thức chuyên ngành”.

Chuẩn bị ngay từ năm nhất đại học

Để có được thành quả như hiện tại, Ngọc Hà đã tích cực chủ động học tập và tích lũy kinh nghiệm ngay từ năm nhất đại học. Ngọc Hà chia sẻ: “Có 2 việc mình phải làm đồng thời ở 4 năm đại học, đó là kiến thức và trải nghiệm. Với việc học kiến thức, mình chú trọng phải đi kèm với ứng dụng trong công việc. Đồng thời, mình luôn cố gắng đạt điểm cao bằng cách xác định rõ yêu cầu đầu ra của mỗi môn và chủ động quan sát, học hỏi từ những bạn xuất sắc. Kinh nghiệm của mình là thường xuyên trao đổi, thảo luận với các bạn giỏi để cùng nhau tiến bộ và tạo thành một nhóm học tập hiệu quả”.

Bí quyết của nữ sinh được làm việc ở công ty lớn dù chưa tốt nghiệp- Ảnh 2.

Ngọc Hà là gương mặt sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

NVCC

Song song với việc học kiến thức, Ngọc Hà còn dành thời gian để trau dồi những trải nghiệm thực tế. “Mình thường tham gia các cuộc thi học thuật trong và ngoài trường. Qua đó, giúp mình củng cố kiến thức chuyên môn ứng dụng và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo. Việc chuẩn bị trước mỗi cuộc thi còn giúp mình rèn kỹ năng tự nghiên cứu. Mình nhận thấy đây là một trong những kỹ năng quan trọng trong quá trình làm việc sau này”, Ngọc Hà cho hay.

Bên cạnh đó, trong 4 năm đại học, nữ sinh này đã tận dụng những cơ hội để đăng ký tham quan các doanh nghiệp, nhà máy nhằm tìm hiểu thực tế cách vận hành, lưu kho, xuất nhập khẩu hàng hoá... “Nhờ đó mà vượt qua những vòng phỏng vấn tuyển dụng vì có sự hiểu biết thực tế ngoài kiến thức trên sách vở”, Ngọc Hà cho biết.

Bí quyết của nữ sinh được làm việc ở công ty lớn dù chưa tốt nghiệp- Ảnh 3.

Ngọc Hà (thứ 2 từ trái sang) tích cực tham gia các cuộc thi học thuật

NVCC

Suốt 4 năm đại học, Ngọc Hà luôn cố gắng duy trì điểm trung bình tích lũy (GPA) cao, đặc biệt là ở các môn chuyên ngành. GPA sau 4 năm học của cô nàng là 3.95/4.0. Với kết quả học tập xuất sắc cùng những thành tích ấn tượng khi tham gia các cuộc thi học thuật nên ngoài học bổng toàn phần suốt 4 năm, cô nàng còn nhận được học bổng tài năng 2 năm liên tiếp.

“4 năm đại học dù không quá dài, nhưng đã cho mình đủ thời gian để tích lũy kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm cần thiết để theo đuổi đam mê”, Ngọc Hà bày tỏ.

Là người trực tiếp giảng dạy Ngọc Hà nhiều môn chuyên ngành, đồng thời hướng dẫn cô sinh viên này thực tập tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học, thạc sĩ Đỗ Thị Thu Hà, Phó trưởng Khoa Kinh tế, trưởng ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nhận xét: “Hà là sinh viên rất chăm chỉ, đi học không vắng buổi nào. Trong quá trình học, Hà thường xuyên phát biểu, đóng góp ý kiến, bạn rất biết cách tiếp thu và lắng nghe nên chỉ cần giảng dạy Hà 1 môn là tôi đã nhớ mặt cô sinh viên này. Điểm số của Hà ở những môn mà tôi dạy luôn cao. Mặc dù chưa chính thức tốt nghiệp nhưng Hà đã làm việc tại một trong những công ty logistics hàng đầu khiến tôi rất vui và tự hào”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.